Hạt nhân phong trào ở đại đội 21

Với niềm đam mê võ thuật và âm nhạc từ nhỏ, khi trở thành người lính trinh sát, anh Nguyễn Lương Lâm Hải đã phát huy được tố chất của mình, trở thành hạt nhân huấn luyện võ thuật và cũng là cây văn nghệ của đơn vị.

Những lần đến Đại đội Trinh sát 21, chúng tôi luôn thấy Trung sĩ Nguyễn Lương Lâm Hải - Tiểu đội trưởng Trinh sát, Đại đội Trinh sát 21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS) khá nổi bật. Vào giờ nghỉ tại đơn vị hay trong những phút giải lao trên thao trường huấn luyện, anh luôn ôm lấy cây đàn guitar, cùng các đồng đội cất lên những giai điệu về người lính. “Việc thư giãn bằng hoạt động văn nghệ giúp chúng tôi có tinh thần phấn chấn tươi vui, quên đi sự căng thẳng mệt mỏi sau những buổi huấn luyện”, anh chia sẻ.

Hải đệm đàn cùng đồng đội ca hát trong giờ giải lao trên thao trường.

Học hết phổ thông, Hải viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào tháng 2-2017, trở thành “người lính Cụ Hồ”. Những ngày đầu nhập ngũ thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với các tân binh. Song với ý chí quyết tâm rèn luyện, học tập, Hải đã trưởng thành từng ngày. Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với niềm đam mê âm nhạc, được chỉ huy đơn vị quan tâm, anh đã cùng các đồng đội hợp thành “ban nhạc chiến sĩ”. Ngoài giờ công tác, ban nhạc đã mang lời ca tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần làm phong phú hơn hoạt động văn hóa tinh thần ở đơn vị và tăng thêm tình đoàn kết quân dân.

Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 460, BCHQS tỉnh, anh được xếp loại giỏi, được chỉ huy đơn vị biểu dương khen thưởng và được theo học Tiểu đội trưởng Trinh sát tại Trường Quân sự Quân khu 5. Sau khóa học, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát 21. Anh cho biết: “Ngoài âm nhạc, võ thuật cũng là niềm đam mê từ nhỏ của tôi, nên khi được về nhận nhiệm vụ ở đơn vị trinh sát, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Những giờ luyện tập võ thuật trên thao trường, nhất là võ đặc công giúp tôi rèn luyện thể lực và ý chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính”.

Thượng úy Trần Việt Đức - Chính trị viên Đại đội Trinh sát 21 cho biết, chiến sĩ Nguyễn Lương Lâm Hải là một đảng viên trẻ rất năng nổ, luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, thời gian qua, anh đã chỉ huy tiểu đội hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp đơn vị, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng trên địa bàn. Bản thân anh có tố chất tốt về võ thuật, nắm chắc kỹ chiến thuật của một trinh sát viên; đồng thời là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Võ cổ truyền của BCHQS tỉnh, là “hạt giống” huấn luyện võ cổ truyền tại đơn vị. Bên cạnh đó, với năng khiếu văn nghệ, có khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ, Hải đã cùng với đội văn nghệ quần chúng của BCHQS tỉnh giành nhiều giải cao tại các hội diễn văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang các cấp.

Với những thành tích đáng ghi nhận, anh Hải là chiến sĩ tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

T.ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201811/hat-nhan-phong-trao-o-dai-doi-21-8097511/