Hạt nhân tiêu biểu xây dựng văn hóa, con người Long An

Nhiều năm trở lại đây, hoạt động nghệ thuật, văn nghệ quần chúng của tỉnh Long An có bước phát triển nổi bật. Đây là kết quả của một quá trình dài nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ những người làm văn hóa các cấp trên địa bàn.

Long An là một trong những tỉnh hiếm hoi giữ được đoàn nghệ thuật truyền thống; đồng thời, là tỉnh duy nhất ở miền Tây có đoàn xiếc. Tại các hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng, tỉnh đều đoạt nhiều giải cao. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tại các địa phương trong tỉnh, phong trào văn nghệ, thể thao cũng phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho người dân có sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Để làm được điều đó, cần có những người “đứng mũi chịu sào”, “thổi bùng” ngọn lửa phong trào tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy

“Má Thủy” của nghệ sĩ

Năm 2022, tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021 ngay khi vừa bước qua đại dịch Covid-19. Một tháng trước khi diễn ra liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương (NTCL) Long An - Nguyễn Thị Thủy bắt đầu “mất ăn, mất ngủ”.

Là Trưởng đoàn NTCL Long An, bà Thủy vừa quản lý, chỉ đạo việc chuẩn bị vở diễn tham gia liên hoan, vừa trông coi việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Đoàn nhằm phục vụ tốt nhất cho các đơn vị đến tham gia liên hoan. Với vai trò Phó Giám đốc Sở, bà theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị chung, từ những điều nhỏ nhất như panô tuyên truyền, thư mời, nơi ăn, nghỉ cho các đơn vị tham gia,...

Thời điểm diễn ra liên hoan, hầu như không ngày nào bà về nhà trước nửa đêm. Liên hoan kết thúc, Đoàn NTCL Long An nhận giải Vở diễn xuất sắc cùng nhiều huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB),... cho nghệ sĩ. Công tác tổ chức được đánh giá cao.

Với vai trò Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, Đoàn NTCL Long An, bà Thủy là người luôn đồng hành cùng các đơn vị tham gia các hội thi, phong trào và mang về nhiều thành tích nổi bật: 5 HCV và 1 HCB Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Không gian đờn ca tài tử trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III năm 2022; 3 HCV, 2 HCB Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2022; 3 HCV, 1 HCB Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII năm 2022; 1 giải nhất, 5 giải nhì và 1 giải đặc biệt nghệ nhân lớn tuổi biểu diễn hay nhất tại Liên hoan Đờn ca tài tử và bóng rỗi;...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy luôn quan tâm đến tâm tư, đời sống của cấp dưới (Trong ảnh: Bà Thủy vận động kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho cán bộ, viên chức của Sở)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy luôn quan tâm đến tâm tư, đời sống của cấp dưới (Trong ảnh: Bà Thủy vận động kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho cán bộ, viên chức của Sở)

Trong các dịp mừng năm mới, lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng, bà Thủy đều cùng Trung tâm VHNT tỉnh và Đoàn NTCL Long An tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị. Hoạt động biểu diễn NTCL, xiếc được tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân vùng sâu, vùng xa và các địa phương ngoài tỉnh. Nhờ vậy, nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của công chúng trong tỉnh ngày càng được đáp ứng tốt hơn.

Để có được thành tích đó, bà Thủy làm tốt vai trò lãnh đạo, quản lý của mình, tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể, cùng hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Mỗi khi tổ chức chương trình, bà luôn tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, biên đạo, biên kịch,... phát huy sở trường, năng lực cũng như thỏa sức sáng tạo trong công việc. Khi Đoàn NTCL Long An, Trung tâm VHNT tỉnh có chương trình biểu diễn phục vụ người dân vùng sâu hoặc tham gia các hội thi ở tỉnh bạn, dù bận nhưng bà luôn đồng hành cùng đoàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy (thứ 4, phải qua) luôn gắn bó, gần gũi với nghệ sĩ, cấp dưới

Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch - Nguyễn Thị Thủy (thứ 4, phải qua) luôn gắn bó, gần gũi với nghệ sĩ, cấp dưới

Bà Thủy chia sẻ: “Khi các em đi biểu diễn hoặc dự thi, tôi không thể theo suốt chương trình nhưng chắc chắn phải có mặt ít nhất 1 đêm diễn, dù xa xôi hay khó khăn đến đâu. Tôi biết, sự có mặt của mình giúp các em thêm động lực để biểu diễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các em, các cháu đều còn rất trẻ, được đào tạo bài bản nên luôn có tài năng, nhiệt huyết, điều các em cần chính là sự động viên, “tiếp lửa””.

Không chỉ gắn bó trong công việc chuyên môn, bà Thủy còn lắng nghe tâm sự của cấp dưới, giúp họ tháo gỡ khó khăn với vai trò người đồng hành, người đi trước. Đó cũng là lý do các nghệ sĩ Đoàn NTCL Long An, các viên chức Trung tâm VHNT tỉnh vẫn quen gọi bà là “má Thủy”.

“Điểm sáng” vùng biên

Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu; phong trào Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng mở rộng; các tấm gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa, gia đình thể thao,... ngày càng tăng về cả chất lượng lẫn số lượng. Trong đó, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng là đơn vị điển hình. Từ xã biên giới còn nhiều khó khăn, giờ đây, xã Thái Bình Trung vươn lên là “điểm sáng” trong xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là văn nghệ, thể thao.

Giải Taekwondo tại xã Thái Bình Trung là điểm mới trong phong trào thể thao của huyện Vĩnh Hưng

Giải Taekwondo tại xã Thái Bình Trung là điểm mới trong phong trào thể thao của huyện Vĩnh Hưng

Toàn xã hiện có 18 câu lạc bộ thể thao ở khắp các ấp, hoạt động khá sôi nổi. Các câu lạc bộ, nhóm văn nghệ quần chúng cũng được xây dựng và phát triển mạnh tại địa phương. Hàng năm, UBND xã thường tổ chức khoảng 15 giải thể thao cùng nhiều cuộc thi văn nghệ, hát karaoke nhân các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm. Phong trào được người dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Vũ An (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung) cho biết: “Phong trào thể dục - thể thao ở xã phát triển mạnh từ năm 2019. Nhờ vậy, chúng tôi có cơ hội vui chơi, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Địa phương và đặc biệt là chị Mỹ Linh luôn đồng hành cùng chúng tôi khi tổ chức và tham gia các giải đấu cấp xã, huyện,...”.

Chị Mỹ Linh mà anh An nhắc đến chính là công chức Văn hóa xã hội xã Thái Bình Trung - Phạm Thị Mỹ Linh. Vốn là người năng động, yêu thích hoạt động phong trào, trong quá trình làm việc chị phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Chị Phạm Thị Mỹ Linh không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào trong quá trình làm việc

Chị Phạm Thị Mỹ Linh không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào trong quá trình làm việc

Khi kế hoạch được phê duyệt, chị Mỹ Linh là người chịu trách nhiệm tổ chức, hiện thực hóa kế hoạch thành hoạt động phong trào thu hút sự tham gia của người dân. Từ băng rôn, cờ thưởng đến công tác hậu cần chăm sóc sức khỏe, các vận động viên đều do chị Mỹ Linh đảm trách. Mặc dù là nữ nhưng chị không từ chối bất kỳ công việc nặng nhọc nào trong quá trình làm việc. Bất cứ việc gì có thể làm được chị đều tự làm với suy nghĩ “hãy cứ hết mình với công việc!”.

Nhờ gần gũi, thân thiện với mọi người và nhiệt tình trong công tác, chị Mỹ Linh đã “thổi bùng” phong trào văn nghệ, thể thao tại địa phương, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Từ việc đẩy mạnh hoạt động phong trào, chị Mỹ Linh và UBND xã Thái Bình Trung nhận được sự yêu quý, ủng hộ, đồng thuận của người dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phát triển mạnh. Từ năm 2019 đến nay, xã luôn là đơn vị đứng đầu phong trào thi đua về văn hóa, thông tin trong huyện.

Xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn hóa con người là một hành trình dài, liên tục và cần sự đồng lòng từ các cấp. Với những nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân, tập thể thì phong trào sẽ được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân, góp phần phát triển và hoàn thiện văn hóa con người tại mỗi địa phương./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hat-nhan-tieu-bieu-xay-dung-van-hoa-con-nguoi-long-an-a161858.html