Tuần tới kiểm định mức độ an toàn công trình nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Dự kiến ngày 24/2 tới, đoàn cán bộ Trung tâm Kiểm định thuộc Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) sẽ vào hiện trường Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để đánh giá mức độ an toàn của công trình này.

Các bước kiểm định sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày. Sau đó, đơn vị kiểm định sẽ gửi kết quả lên Bộ Công thương để xem xét, quyết định cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng những hạng mục tại đây nữa hay không.

Theo ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, đơn vị kiểm định sẽ ưu tiên kiểm tra trước công trình đập dâng để phục vụ cho công tác tìm kiếm (giai đoạn 4) thi thể 11 công nhân đang mất tích.

Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Theo thiết kế, đập dâng thủy điện dài khoảng 150m, cao 30m, hiện đã thi công khoảng 28m. Nếu được cơ quan chức năng cho phép tiếp tục xây dựng, khối lượng thi công còn lại của đập khoảng 4.000m3 bê tông, thời gian hoàn thành khoảng 2 tháng. Đến đầu tháng 7 năm nay sẽ tiến hành ngăn nước phục vụ cho công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn mất tích.

Ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết: “Kiểm định thì đánh giá chất lượng, khoan kiểm tra chất lượng bê tông, chất lượng địa chất. Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định lại chất lượng công trình để sau này mưa gió có sạt lở nữa không, có đảm bảo trong tương lai không.”

Trước đó, ngày 12/10 năm ngoái, tại khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đang trong quá trình xây dựng đã xảy ra sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành, làm 17 công nhân mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân.

Giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm phụ thuộc vào việc hoàn thiện đập dâng ngăn nước phía thượng nguồn của sông Rào Trăng, từ đó làm khô đoạn sông để các lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/tuan-toi-kiem-dinh-muc-do-an-toan-cong-trinh-nha-may-thuy-dien-rao-trang-3-838147.vov