Hậu Asian Cup 2019, Liên đoàn bóng đá UAE nhận mức phạt kỷ lục

Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC vừa đưa ra án phạt với LĐBĐ UAE vì những vi phạm của CĐV nước này cũng như ban tổ chức sân Mohammed Bin Zayed trong trận bán kết Asian Cup 2019 diễn ra vào hôm 29-1.

Cụ thể, LĐBĐUAE sẽ phải nộp phạt khoản tiền lên tới 150.000 USD (tương đương 3,5 tỷ VNĐ), mức phạt cao kỷ lục tại Cúp bóng đá châu Á 2019. Ngoài ra, trận sân nhà đầu tiên của UAE tại vòng loại Asian Cup 2023 sẽ phải đá trong tình trạng không có khán giả.

CĐV UAE ném giày dép, chai nước vào tuyển Qatar

Theo ghi nhận, trong suốt trận bán kết Asian Cup 2019, CĐV UAE liên tục ném chai nước về phía cầu thủ Qatar. Thậm chí, trong hiệp 1, cầu thủ Qatar còn không thể thực hiện quả đá phạt góc vì bị “tấn công”. Khi các cầu thủ Qatar ăn mừng bàn thắng thứ 3, rất nhiều CĐV UAE đã ném chai nước và thậm chí là cả giày dép hướng về phía đối thủ. Một vài cầu thủ Qatar đã lĩnh trọn chai nước vào đầu. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quy định của AFC và làm xấu đi hình ảnh của giải đấu lớn nhất châu lục.

Bên cạnh đó, AFC cũng xác định ban tổ chức sân Mohammed Bin Zayed đã làm không tốt nhiệm vụ của mình khi để xảy ra hiện tượng quá tải và một số CĐV đánh nhau sau khi trận đấu kết thúc.

Trước thềm trận đấu, hoàng tử của UAE, Sheikh Nahyan bin Zayed đã quyết định vung tiền mua vé với số lượng rất lớn, để ngăn không cho CĐV Qatar vào sân.

Bất chấp khó khăn, đoàn quân của HLV Felix Sanchez đã vùi dập nước chủ nhà của Asian Cup 2019 với tỷ số 4-0 và sau đó đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi ở Asian Cup.

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hau-asian-cup-2019-lien-doan-bong-da-uae-nhan-muc-phat-ky-luc-140036.html