Hậu Asian Cup: Đã đến lúc Văn Hậu 'tung cánh' tại J League

Chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc cùng tiềm năng lớn của Văn Hậu, cựu trung vệ Vũ Như Thành khẳng định đã đến lúc cầu thủ đến J.League chơi bóng.

Đoàn Văn Hậu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam khi mới 18 tuổi và là gương mặt trẻ nhất ĐTQG năm 2017. Trong năm đó, hậu vệ này cũng vinh dự nhân danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á" từ LĐBĐ Đông Nam Á.

Cầu thủ gốc Thái Bình đã trải qua năm 2018 đại thành công với tuyển Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Từ trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu đến chức vô địch AFF Cup, V.League 2018, Văn Hậu đều để lại dấu ấn đậm nét và giúp anh thâu tóm nốt danh hiệu “Cầu thủ trẻ nam hay nhất năm 2018".

Văn Hậu không hề lép vế về thể lực cũng như kĩ thuật so với các cầu thủ Nhật Bản.

Chứng kiến đà thăng tiến này của người đàn em, cựu trung vệ Vũ Như Thành cho rằng, đã đến lúc Văn Hậu nhắm đến mục tiêu xa hơn. Cụ thể, đó là việc sang J.League chơi bóng như hậu vệ trái Theerathon Bunmathan của Thái Lan đã làm được.

“Văn Hậu đủ sức ra nước ngoài thi đấu, thậm chí có thể chơi tốt tại môi trường đỉnh cao như J.League. Hậu chỉ thua kém các cầu thủ hàng đầu về mặt thể chất. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn trẻ nên vẫn còn khả năng để phát triển”.

“Văn Hậu tham gia phòng ngự rất hiệu quả và có khả năng hỗ trợ tấn công đắc lực. Tuyển Việt Nam có ít ai công thủ toàn diện được như cậu ấy”, cựu trung vệ thép trưởng thành từ lò Thể Công hào hứng nói với Zing.

BLV Quang Huy cũng có chung quan điểm về cầu thủ 19 tuổi quê Thái Bình:

"Văn Hậu đủ sức chơi bóng tại J.League, thậm chí trở thành trụ cột ở môi trường bóng đá đỉnh cao của xứ mặt trời mọc. Văn Hậu phải đối đầu Ritsu Doan, song chơi đầy kiên cường. Điều quan trọng là cậu ấy vẫn còn trẻ nên tiềm năng phát triển lớn".

Theo goal.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hau-asian-cup-da-den-luc-van-hau-tung-canh-tai-j-league/20190125110228301