Hậu cảnh quay cưỡng bức: Chồng Lan cave liên tục nhận tin nhắn hăm họa - cuộc gọi 'khai tử' lúc nửa đêm

Nam diễn viên nhận được cuộc điện thoại đang trên đường đến để trả thù cho Lan cave.

Sau khi cảnh cưỡng bức Lan cave trong bộ phim "Quỳnh Búp Bê" lên sóng, đã mang đến hiệu ứng vượt ngoài tầm kiểm soát, nhất là đối với nhân vật "chồng hụt" của Lan cave. Anh chàng Xuân Hảo liên tục nhận những bình luận, tin nhắn chửi bới, hăm họa trên Facebook, quá đáng hơn là cuộc gọi dọa sẽ "khai tử" anh.

Mới đây khi Hảo cùng bạn bè đi ăn khuya, trên đường trở về nhà ở đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội), anh nhận được một cuộc điện thoại cho biết đang tìm đến tận nhà để "xử lý" anh. Quá hoảng loạn Xuân Hảo quyết định đến nhà bố mẹ ở đường Thụy Khuê, thay vì về nhà ngủ. Vừa đến được nhà bố mẹ, anh đã vội vàng gọi điện "cầu cứu" đạo diễn Mai Hồng Phong.

Chia sẻ về vụ việc nam diễn viên cho biết: "Anh Phong giúp tôi trấn tĩnh và khuyên tôi nên tắt điện thoại, khóa Facebook để tránh các thành phần quá khích. Anh ấy cũng chủ động gọi cho Thanh Hương nhờ cô ấy xoa dịu các fan cuồng và Hương cũng đã viết một status rất tình cảm".

"Tôi bị ám ảnh suốt đêm ấy vì không ngờ khán giả manh động như vậy nhưng sau tất cả, tôi vẫn thấy vui vì càng có nhiều người ghét mình nghĩa là càng có nhiều người không chấp nhận cái xấu trong xã hội này".

Trước khi phim lên sóng, Xuân Hảo chẳng bao giờ có thể ngờ hình ảnh của mình sẽ tạo được hiệu ứng lớn đến thế. Anh chia sẻ: "Tôi hóa thân vào nhân vật mà khi xem còn thấy rùng mình nữa là mọi người. Khi xem lại phim, tôi đã nghĩ mông lung rồi tự hỏi liệu ở đâu đó trong cuộc đời này có số phận nào bi đát đến thế".

Được biết, Xuân Hảo sinh năm 1975, hiện làm việc tại Đoàn nghệ thuật Tăng Thiết Giáp và học cao học chuyên ngành Lý luận âm nhạc, nhưng đối với anh, phim ảnh là niềm đam mê bất tận. Nam diễn viên từng ghi dấu với nhiều tác phẩm như: Đảo chìm, Mặt nạ da người, Lời ru mùa đông, Cảnh sát hình sự...

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hau-canh-quay-cuong-buc-chong-lan-cave-lien-tuc-nhan-tin-nhan-ham-hoa-cuoc-goi-khai-tu-luc-nua-dem-59707.html