Hậu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Dân khổ vì ruộng bị ngập úng

Dù đã thông xe được gần 5 tháng, tuy vậy, những vấn đề liên quan đến hậu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vẫn chưa được các nhà thầu và đơn vị thi công giải quyết.

Ruộng của người dân bị ngập úng do mương thoát nước không được khơi thông. Ảnh: Đ.V

Trong hai vụ sản xuất gần đây (Thu-Đông; Đông-Xuân) ở thôn Quý Phước 1, xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), người dân đã “kêu trời không thấu” khi ruộng lúa bị ngập úng do các mương thoát nước của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi không được thi công. Mặc người dân, chính quyền địa phương nhiều lần phản ánh nhưng đến nay, phía nhà thầu và các đơn vị thi công vẫn làm ngơ.

Ruộng của người dân bị ngập úng do mương thoát nước không được khơi thông. Ảnh: Đ.V

Mới đây, tại khu vực cánh đồng lúa gần 40hecta của thôn Quý Phước 1, mới có vài trận mưa nhỏ mà đã có hơn chục hecta lúa vụ Đông–Xuân của người dân bị ngập úng, nhiều diện tích phải cấy lại toàn bộ. Quá bức xúc, các hộ dân đã bỏ thửa ruộng của mình mặc lúa đã bắt đầu lụi dần.

Ông Võ Trung Bản (52 tuổi) cho biết: Hệ thống kênh mương ở đây không còn khả năng tiêu thoát. Trước đây, cánh đồng này có 8 con mương để tiêu nước. Từ ngày cao tốc Đà Nẵng–Quảng Ngãi chạy qua, toàn bộ hệ thống mương này bị cắt đứt hoàn toàn. Mỗi khi trời đổ mưa, nước từ trên dồn về, những thửa ruộng sát chân đường cao tốc như của ông Bản không thoát được nước. Cứ thế, ruộng và lúa lại một phen “căng nước”.

Ông Võ Trung Bản phải dùng máy để bơm nước chống ngập úng.

“Để cứu lúa, tôi phải đặt luôn máy bơm nước ở ngoài bờ ruộng để hút nước ra cứu lúa. Cứ mỗi lần hút là hết 2 giờ đồng hồ. Hút cạn nước đợt này thì nước khác tràn vào. Có thửa ruộng để canh tác mà khó quá, chắc tôi cũng bỏ luôn chứ cứ ngập thế này, nếu lúa sống được thì cũng không còn được bao nhiêu cây…” – ông Bản bức xúc.

Có ruộng ngay bên cạnh, bà Nguyễn Thị Vân cũng bức xúc không kém khi thửa ruộng nhà bà cũng bị “no nước”. Nay đã 50 tuổi nhưng bà phải lặn lội cầm gàu ra tát nước để cứu lúa. Xong đợt tát này, nước lại ùa vào khiến bà Vân chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực.

Nhiều diện tích lúa của người dân bị ngập úng. Ảnh: Đ.V

“Tôi nhiều lần gửi đơn lên UBND xã Bình Quý để đề nghị các cấp thẩm quyền giải quyết. Liên tiếp hai mùa, tôi phải sạ đi sạ lại nhưng vẫn không đạt năng suất. Cứ đà này, chắc tôi phải bỏ ruộng…” – bà Vân nói.

Được biết, đoạn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi qua địa bàn xã Bình Quý thuộc gói thầu số 5 do công ty Phương Thành làm đơn thi công.

Ông Nguyễn Quý Ngọc – Chủ tịch UBND xã Bình Quý, huyện Thăng Bình – xác nhận, tình trạng ruộng của các hộ dân ở thôn Bình Quý 1 bị ngập úng dẫn đến lúa bị hư hại là có thật. Để cùng chia sẻ với bà con, địa phương nhiều lần kiến nghị lên VEC để giải quyết nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp.

Các thủ tục hồ sơ đã được UBND xã Bình Quý chuẩn bị. Ảnh: Đ.V

“Theo thiết kế của đơn vị thi công, khoảng cách đặt các công thoát nước là 500 mét và dọc hai bên đường, sẽ có các mương thoát nước. Tuy vậy, các đợt mưa đã làm đất từ các taluy đường sạt xuống làm lấp hết các mương thoát nước đã dẫn tới tình trạng ngập úng này. Địa phương đã kiến nghị VEC cử đơn vị thi công về tiến hành nạo vét để khơi dòng nhưng đến nay vẫn không thấy hồi âm.

Ngoài ra, các tồn tại khác như thủ tục đền bù về thiệt hại hoa màu đã được địa phương chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Hiện chỉ cần đơn vị thi công và nhà thầu xuống khảo sát để giải quyết cho người dân nhưng vẫn thấy lặng yên. …” - ông Ngọc nói.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hau-cao-toc-da-nang--quang-ngai-dan-kho-vi-ruong-bi-ngap-ung-654556.ldo