'Hậu cung Như Ý truyện' tập 3-4: Hoằng Lịch lên ngôi, Nhàn Phi được ban ở Diên Hi cung

Bộ phim truyền hình 'Hậu cung Như Ý truyện' vừa mới phát sóng vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Tuy rằng, hai tập đầu của phim đã đem đến cho khán giả không ít sự thất vọng, thế nhưng từ tập 3 trở đi, tình tiết đã bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn.

Tập 3 và 4 của Hậu cung Như Ý truyện (后宫如懿传)mở màn bằng tình tiết cô mẫu của Thanh Anh (Châu Tấn) quyết định tự tử. Thanh Anh đến gặp mặt cô mẫu để thông báo rằng cô mẫu đã được dời đến Hành Cung để bảo dưỡng tuổi thọ, thế nhưng cô mẫu sớm đã biết được Thái hậu (Ô Quân Mai) sẽ buộc Thanh Anh lựa chọn sự sống chết giữa hai người.

Trước đó Chân Hoàn cũng đã đến gặp mặt cô mẫu nhằm nói rằng trong hai người chỉ có thể một người tồn tại và để lại lọ thuốc độc, cô mẫu cũng biết được Thanh Anh nhất định sẽ buông bỏ bản thân mà cứu mình, chính vì vậy mà cô mẫu đã quyết định uống thuốc độc tử tự. Trước khi chết, cô mẫu không ngừng dặn dò Thanh Anh rằng chỉ có việc trở thành Hoàng hậu mới có thể đem lại vinh quang cho gia tộc, mới có thể báo thù cho cô, và Thanh Anh nhất định phải giành được ngôi vị Hoàng hậu này.

Hơn nữa cô mẫu cũng căn dặn Thanh Anh không được bật mí sự thật cái chết của cô cho bất kỳ ai biết, chỉ có thể bịa ra rằng vì đau buồn mà bất ngờ qua đời, vì nếu muốn giành lấy được ngôi vị Hoàng hậu thì Thái hậu là nhân vật quan trọng nhất, không thể nào đắc tội với Thái hậu Chân Hoàn.

Sau khi biết chuyện, Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa) vốn không hề tin rằng việc cô mẫu qua đời là do bất ngờ mà chết, anh truy hỏi đến cùng, sau đó thái giám Vương Khâm cũng đã bẩm báo rằng lý do cô mẫu qua đời là do uống thuốc độc và trước đó Thái hậu đã từng đi đến Cảnh Nhân Cung gặp cô mẫu.

Ngày hôm sau, Thái hậu Chân Hoàn đến gặp Hoằng Lịch để bàn bạc về vấn đề hậu sự an táng của Tiên Hoàng hậu. Hoằng Lịch đưa ra ý kiến nên theo lễ nghĩa của Hoàng hậu mà an táng cô mẫu, thế nhưng lập tức Thái hậu liền phản đối. Ngay lúc này Trương Đình Ngọc cầu kiến và cho rằng Tiên Hoàng hậu không thể nào đột ngột qua đời, ông yêu cầu Hoằng Lịch điều tra tỉ mỉ về cái chết bất thường này của Tiên Hoàng hậu.

Lúc này Thanh Anh cũng đã được triệu đến, khi được Hoằng Lịch hỏi về nguyên nhân cái chết của cô mẫu, Thanh Anh đã một mực khẳng định rằng cô mẫu quả thật là đột ngột mà qua đời, lúc này khi nghe được câu trả lời của Thanh Anh, Thái hậu cũng nhẹ nhõm hoàn toàn.

Tháng 9 năm 30 Ung Chính, Hoằng Lịch đăng cơ ngôi vị Hoàng đế ở Thái Hòa Điện. Lúc này, Chân Hoàn được dời đến Từ Ninh Cung, thế nhưng Từ Ninh Cung đang được tu sửa nên Chân Hoàn buộc phải dời đến Thọ Khang Cung ở chung với các phi tần. Dù ngoài mặt Thái hậu vui vẻ chấp nhận thế nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn, đành phải chấp nhận ở chung với các phi tần.

Đến lúc cần sắp xếp lại vị trí của các phi tần, khi Hoàng hậu (Đổng Khiết) đưa cho Thái hậu xem bảng phân chia vị trí thì Thái hậu liền bất mãn với vị trí của Thanh Anh. Sau đó Thái Hậu tìm cớ lấy lý do Thanh Anh phải chịu tang cô mẫu ba năm nên phải ở lại, bị cấm túc ba năm trong phòng không được ra bước ra ngoài. Hoằng Lịch sau khi biết chuyện liền vô cùng phẫn nộ tức giận, thế nhưng vì Thái hậu là mẫu thân của mình nên Hoằng Lịch cũng không thể làm gì được, đành phải im lặng cho qua.

Trong khoảng thời gian bị cấm túc, Hải Lan (Trương Quân Ninh) - muội muội tốt của Thanh Anh cũng đến thăm và bày tỏ rằng sẽ ở lại bầu bạn với Thanh Anh. Mặt khác, Hoằng Lịch dù không đến thăm Thanh Anh nhưng trong lòng lại luôn quan tâm và nhờ thái giám đến gửi đồ cho cô.

Hải Lan và Hoằng Lịch đã bày ra kế hoạch tráo đổi trang phục để Thanh Anh có thể đến gặp mặt trò chuyện cùng Hoằng Lịch. Sau khi gặp mặt, Thanh Anh đã không ngừng khuyên giải Hoằng Lịch về việc chuyển Thái hậu đến Từ Ninh Cung, sau những lời khuyên của Thanh Anh, Hoằng Lịch cuối cùng cũng đồng ý cho Thái hậu chuyển đến Từ Ninh Cung. Sau này Thái hậu biết được nhờ Thanh Anh nên mình mới được chuyển đến Từ Ninh Cung, vì vậy Thái hậu cũng đã bỏ lệnh cấm túc với Thanh Anh, hơn nữa còn đặt cho Thanh Anh một cái tên mới là Như Ý.

Như Ý sau đó đã được phong thành Nhàn phi và được chuyển đến Diên Hi cung cư trú. Hải Lan vì thân thiết với Như Ý, giúp Như Ý có cơ hội chuyển mình nên đã đắc tội với Hoàng hậu nương nương, Hi Nguyệt (Đồng Dao) và Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi). Hải Lan được Hoàng hậu xếp ở chung với Hi Nguyệt, Hi Nguyệt luôn xem thường và chê bai Hải Lan, sau đó còn sắp xếp cho Hải Lan một căn phòng dự trữ tồi tàn.

Buổi tối, Hải Lan đến thăm Như Ý và từ đây Như Ý cũng biết được tình cảnh của cô. Ngày hôm sau, Như Ý đến thỉnh an Hoàng hậu và xin được để Hải Lan ở chung với mình, thế nhưng ngay lập tức lời thỉnh cầu này của Như Ý đã bị Hoàng hậu bác bỏ.

Liệu rằng Hải Lan có đạt được sự tự do như mong muốn? Như Ý sẽ làm gì để có thể giúp Hải Lan? Hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo bộ phim Hậu cung Như Ý truyện. Phim hiện đang được phát sóng hàng ngày trên Tencent từ thứ Hai đến thứ Năm.

Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hau-cung-nhu-y-truyen-tap-3-4-hoang-lich-len-ngoi-nhan-phi-duoc-ban-o-dien-hi-cung-3522625.html