Hậu Giang đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 100 tỷ phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, nguồn lực của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021 là hơn 109 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhu cầu kinh phí để thực hiện là hơn 265,3 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí thực tế đã chi (đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền phê duyệt) là hơn 116,7 tỷ đồng. Kinh phí đang trình cấp có thẩm quyền và dự kiến chi là hơn 148,6 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa nhu cầu kinh phí và nguồn lực của tỉnh để thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên là hơn 156,3 tỷ đồng.

“Xuất phát từ tình hình thực hiện trên và nhằm đảm bảo nguồn lực cho tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn, UBND tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ cho tỉnh 100 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ.” – UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị.

Chốt bảo vệ vùng xanh ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.Phước

Chốt bảo vệ vùng xanh ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.Phước

Tính đến tối 10/8, tỉnh Hậu Giang có 306 ca mắc COVID-19 đã được công bố và 16 trường hợp dương tính khác đang hoàn tất hồ sơ dịch tễ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Tỉnh cũng đã có 115 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi.

Hậu Giang đang thực hiện phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là thiết lập “vùng xanh” an toàn COVID-19 với phương châm “Rõ - Nghiêm - Chắc - Nhanh” và “Người dân giám sát người dân”.

Việc thiết lập “vùng xanh” giúp ngăn chặn, giảm nguy cơ lây lan, kiểm soát tốt, tiến đến giữ vững, mở rộng “vùng xanh” an toàn trên địa bàn toàn tỉnh. Cô lập những “vùng đỏ”, “vùng vàng” để từng bước làm sạch chuyển hóa thành “vùng xanh”…

Nguyên tắc thực hiện “vùng xanh” là triển khai có sự cam kết từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ấp/khu vực, xã/phường/thị trấn đến cấp huyện và tỉnh. Đồng thời, được quản lý, giám sát bởi cộng đồng dân cư “người dân giám sát người dân”, người dân biết tham gia thực hiện, trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Các đơn vị thi đua phấn đấu không để hoặc kéo giảm số trường hợp phát sinh F0 trong cộng đồng hằng ngày để giảm dần cấp độ màu tùy theo từng địa phương với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 trong thời gian ngắn nhất…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hau-giang-de-nghi-bo-tai-chinh-ho-tro-100-ty-phong-chong-dich-covid-19-post1364716.tpo