Hậu Giang kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước

Sáng ngày 29/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021). Và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Trường Sơn

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Trường Sơn

Ông Lê Tiến Châu, cho rằng trong công cuộc xây dựng đất nước, học tập và làm theo Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã lập nên những kỳ tích phi thường, làm rạng rỡ thêm dân tộc ta, đất nước ta như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Trường Sơn.

Để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa, trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc cho đời sống xã hội, cho nền văn hóa và con người Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng các khóa đã ban hành nhiều văn bản về học tập và làm theo Bác, nỗi bật nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Tiếp thu tinh thần đó, Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân, với quan điểm, phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo, bằng hành động và việc làm cụ thể.

Đặc biệt là trong 5 năm qua, Hậu Giang có hơn 3.100 cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, tiêu biểu có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn nữa. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, việc triển khai học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp nêu gương tự giác học trước, làm theo trước. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ. Từ đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên. Tạo nên ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà.

Ông Lê Tiến Châu cũng lưu ý các cấp ủy đảng phải đổi mới nội dung, hình thức, cách làm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập thành ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, nếp nghĩ, nếp sống, phương pháp, tác phong lao động, học tập và làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tại buổi họp mặt còn diễn ra tọa đàm kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gặp gỡ những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Trường Sơn.

Cần phát huy vai trò của Nhân dân, của các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu, người tốt việc tốt. Đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc….

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020.

Ông Lê Tiến Châu (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Văn Huyến (thứ sáu từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Trường Sơn.

Trần Hữu Lễ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hau-giang-ky-niem-46-nam-ngay-thong-nhat-dat-nuoc-d154368.html