Hậu Giang: Nhà thầu chậm trả tiền, người dân cản trở thi công cao tốc Bắc-Nam

Những ngày qua, nhiều người dân bức xúc và có hành vi cản trở thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nguyên nhân là do một đơn vị thi công ở đây không trả tiền đã mua vật liệu, xăng dầu và cả tiền công cho những người dân này.

Vì tin tưởng lời hứa của đơn vị thi công là Công ty TNHH TM-DV vận tải cứu hộ Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm) nên ông Nguyễn Minh Sử chủ doanh nghiệp xăng dầu Hồng Đẹp ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã cho Công ty này thiếu khoản tiền mua xăng, dầu của ông gần 300 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần Công ty hứa hẹn trả, tuy nhiên đến nay 1 năm đã trôi qua ông Sử vẫn chưa đòi được khoản nợ này.

Ông Nguyễn Minh Sử ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ còn gần 300 triệu đồng tiền bán xăng, dầu cho đơn vị thi công chưa đòi được.

“Xăng dầu từ khi bán cho Thanh Tâm, Thanh Tâm thiếu nợ của tôi là 1 năm trời, coi như gây ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại còn thiếu tôi 290 triệu đồng tiền xăng dầu, tương đương là 17 ngàn lít trong thời điểm đó, thành ra doanh nghiệp chúng tôi rất bức xúc", ông Nguyễn Minh Sử cho hay.

Vì quá bức xúc nên những ngày qua, hàng chục người dân đã làm rào cản lối đi, không cho các phương tiện của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (Công ty Trung Nam) chở thiết bị, vật liệu vào thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Người dân cho rằng phía Công ty Trung Nam phải có trách nhiệm đối với khoản nợ này của Công ty Thanh Tâm.

Bà Lê Thị Cẩm Hằng ở ấp 1, xã Lương tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bức xúc: “Công trình của Thanh Tâm làm cho Trung Nam này thì tôi bán cừ tràm được 473 triệu, cho tới ngày nay chưa trả đồng nào hết. Hứa lần, hứa hồi, hứa trả hồi trong năm rồi tới ra năm này giải quyết, tới bây giờ chưa có đồng nào hết. Dân chúng tôi nghèo, toàn là tiền vay, bạc hỏi không mà thiếu 1 năm trời nay không trả đồng nào. Bây giờ tôi quá bức xúc, tôi phải cản đường này để cho Trung Nam giải quyết tiền cho tôi".

Nhiều người dân bức xúc về khoản tiền mà đơn vị thi công còn nợ chưa trả

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Minh Đường - Giám đốc Ban điều hành Công ty Trung Nam cho biết, Công ty Trung Nam có thuê đơn vị là Công ty Thanh Tâm về để làm một tiểu mục của gói thầu XL- 01, thời gian thi công đến tháng 9 năm 2023 đã kết thúc. Trong quá trình làm thì làm đến đâu Công ty Trung Nam đã giải quyết công nợ theo điều kiện của hợp đồng cho Công ty Thanh Tâm đến đó. Đến thời điểm này, Công ty Trung Nam không có trách nhiệm gì, không liên quan gì về nợ đối với Công ty Thanh Tâm cả.

"Việc Trung Nam ký hợp đồng với Thanh Tâm thì Trung Nam thực hiện theo đúng hợp đồng với Thanh Tâm, còn Thanh Tâm thực hiện hợp đồng với các đối tác cung cấp hay là nhân công, thuê máy của các đối tác khác thì trách nhiệm ấy thuộc về trách nhiệm giữa Thanh Tâm với các chủ nợ", ông Hồ Minh Đường chia sẻ.

Trong cuối tháng 2 vừa qua, nhiều người dân đã làm rào cản lối đi, không cho các phương tiện của Công ty Trung Nam chở thiết bị, vật liệu vào thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vũ Trường - Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ xác nhận, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phía Đông, đoạn đi qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ do Công ty Trung Nam thực hiện và có thuê lại Công ty Thanh Tâm để thi công. Vừa qua Công ty Thanh Tâm có nợ tiền doanh nghiệp cũng như công nhân làm trên tuyến đường này. UBND huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức làm việc nhiều lần, đối thoại giữa các đơn vị thi công cũng như các doanh nghiệp, công nhân. Qua nhiều lần đối thoại cũng đã trả được hai đợt. Hiện nay, đối với Công ty Thanh Tâm còn nợ các doanh nghiệp, công nhân khoảng 1,6 tỷ đồng, bao gồm tiền vật tư, tiền nhân công, tiền cừ tràm, xăng dầu…

Các phương tiện không vào thi công được.

“Đến nay số còn lại này thì chưa được thanh toán. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục động viên bà con nhân dân hết sức bình tĩnh và không được có những hành vi gây cản trở các công trình thi công vì đây là công trình quốc gia. Còn các vấn đề về nợ nần thì chúng tôi phối hợp làm việc, đối thoại để giải quyết. Chúng tôi cũng đề nghị Công ty Trung Nam và Công ty Thanh Tâm sớm rà soát lại các khoản nợ đối với doanh nghiệp cũng như đối với người dân để làm sao trả những khoản này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định”, ông Nguyễn Vũ Trường cho hay.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-nha-thau-cham-tra-tien-nguoi-dan-can-tro-thi-cong-cao-toc-bac-nam-post1081070.vov