Hậu Giang phát triển Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa

Những năm qua, Phong trào xây dựng danh hiệu 'Gia đình văn hóa' trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục có bước phát triển, thổi luồng gió mới, sức sống mới và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng.

Danh hiệu “Gia đình văn hóa” luôn được bình xét và công nhận hết sức dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn. Từ đó, danh hiệu đạt được luôn được nhân dân hết sức trân trọng và giữ gìn; luôn phấn đấu để đạt được hoặc giữ vững với chất lượng ngày một nâng lên, góp phần làm cho bộ mặt quê hương không ngừng đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Mười - một gương điển hình trong Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa. Ảnh: Vĩnh Trà

Ông Nguyễn Văn Mười - một gương điển hình trong Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa. Ảnh: Vĩnh Trà

Hậu Giang khi mới tái lập vào năm 2004 có hơn 135.550 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 87,45%; thì đến cuối năm 2019 có 183.317 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 92,25%.

Ông Phạm Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp cho biết: “Mục tiêu cốt lõi của Phong trào xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” là chăm lo cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, kể cả vật chất lẫn tinh thần; hình thành nếp sống và cách cư xử văn minh trong từng gia đình, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương… Chính vì mục tiêu hết sức thiết thực như vậy, nên các tầng lớp nhân dân đã cùng với Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào một cách sôi nổi, tự giác, đầy quyết tâm, thực sự trở thành một phong trào thi đua rộng lớn và đã mang lại nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Văn Bé và bà Phan Thị Quyên ở xã Long Trị A và xã Long Trị, thị xã Long Mỹ hồ hởi nói: “Mặc dù tuổi đã gần 90 tuổi, nhưng lúc nào chúng tôi cũng hăng hái tham gia và vận động mọi người cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, trong đó có Phong trào xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhằm góp phần cùng với Nhà nước xây dựng quê hương ngày một khởi sắc hơn, xây dựng mỗi gia đình ngày càng no ấm và tiến bộ hơn”.

Gia đình bà Phan Thị Quyên là một trong những gương điển hình tham gia xây dựng Gia đình văn hóa. Ảnh: Vĩnh Trà

Ông Nguyễn Văn Mười (60 tuổi, ngụ ở ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủ) - một gương điển hình trong Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa chia sẻ: Hưởng ứng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ông tham gia bằng cách thường xuyên giúp đỡ những gia đình khó khăn tại địa phương. Nhiều con đường, cầu nông thôn trong ấp, xã có sự góp sức của ông. Khi gia đình ông nằm trong đoạn đường xã Vị Thủy tập trung xây dựng tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, ông cũng là người tiên phong, vừa trồng hoa kiểng trước nhà, vừa rủ bà con cùng trồng để tạo thành tuyến đường đẹp. Rồi trong những đợt cùng nhau xây dựng tổ ấy, những câu chuyện về cách chăm chút gia đình cũng được ông và mọi người cùng chia sẻ, để mỗi gia đình văn hóa ở đây luôn giữ vững chất lượng, tạo được dấu ấn riêng…

Không thỏa mãn với thành tích đạt được, thời gian tới, Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần làm cho tỉnh nhà ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh và văn minh trong cuộc sống. Những kết quả đó sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh Hậu Giang tiếp bước hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hau-giang-phat-trien-phong-trao-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-d158763.html