Hậu Giang siết chặt khung giờ đi chợ

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo quy định thời gian đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hàng ngày của người dân theo 2 khung giờ.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quy định thời gian đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hàng ngày của người dân theo 2 khung giờ, buổi sáng từ 5h đến 9h, buổi chiều từ 15h đến trước 18h.

Hậu Giang siết chặt khung giờ đi chợ.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng thống nhất cách ly tập trung 21 ngày đối với F1, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 hoặc từ ngày vào khu cách ly tập trung (trường hợp không xác định được thời điểm tiếp xúc cuối cùng với người nhiễm SARS-CoV-2). Những người này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 4 lần (vào ngày đầu, ngày thứ 7, thứ 14 và thứ 21), sau đó tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

Trước đó, ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19, quy định người dân chỉ được ra đường từ 5h đến 18h hàng ngày.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy đa số mọi người chấp hành tốt. Tuy nhiên, việc đi chợ của người dân vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa đảm bảo phòng chống dịch.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hau-giang-siet-chat-khung-gio-di-cho-ar627635.html