Hậu Giang vào đợt khô hạn, nắng nóng gay gắt, thiếu nước ở nhiều địa phương

Hôm nay 14/4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, gây khô hạn, nắng nóng gay gắt, thiếu nước mặt ở nhiều địa phương.

Theo đó, tại tỉnh Hậu Giang xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại một số trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện, nhiệt độ ngoài trời cao từ 35,5 độ - 38 độ, thời gian nắng nóng từ 11h30 - 15h30, cao điểm có xuất hiện bức xạ cực tím có hại sức khỏe với người tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.

Dự báo từ nay đến ngày 21/4 tới, mực nước trên các kênh, rạch và nội đồng trong tỉnh xuống nhanh và ở mức rất thấp. Mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 0,80-0,90m, mực nước chân triều thấp nhất từ -0,75m đến -0,85m; Mực nước cao nhất tại trạm Vị Thanh từ 0,30-0,40m, mực nước chân triều thấp nhất từ -0,05m đến 0,05m và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,15m đến - 0,25m.

Do lượng nước ngọt không đủ cung cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vì vậy Hậu Giang khuyến cáo người dân cần sử dụng tiết kiệm nước

Hiện tại, nguồn nước trên sông Hậu chảy vào tỉnh Hậu Giang đang thiếu hụt từ 15%-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo từ nay đến ngày 21/4 tới, lượng nước mặt trên sông Hậu chảy vào tỉnh tiếp tục giảm so với những ngày đầu tháng 4 (đang trong thời kỳ triều kém), do đó lượng nước trên các sông, kênh, rạch không đủ cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, nước nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ tại các địa phương.

Cụ thể ở huyện Long Mỹ thiếu từ 20%-30%, huyện Vị Thủy thiếu từ 12%-18%, thị xã Long Mỹ thiếu từ 10%-15%, thành phố Vị Thanh thiếu từ 5%-10% và huyện Phụng Hiệp thiếu từ 4,5%-8,5%. Các địa phương còn lại thiếu cục bộ với với tỷ lệ từ 1,5%-3,0%. Đây là đợt khô hạn, thiếu nước mặt cao nhất trong mùa khô 2024.

Hậu Giang cũng tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Trong khi đó, tại thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, dự báo mặn xâm nhập theo triều biển Tây trên kênh Ngan Dừa và kênh Chắc Băng ít biến đổi từ nay đến ngày 21/4 tới, với nồng độ cao nhất từ 9,5‰ đến 11,0‰; Trên sông Cái Lớn, khu vực xã Hỏa Tiến và kênh 10 Thước xã Vĩnh Viễn A, mặn xuống chậm từ nay đến ngày 19/4 với nồng độ cao nhất từ 3,5‰ đến 6,0‰, sau đó tăng nhanh trở lại ở mức cao và sẽ xâm nhập sâu vào các sông, kênh, rạch trong tỉnh.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, khuyến cáo, mặn xâm nhập theo triều biển Tây qua sông Cái Lớn và kênh Ngan Dừa, kênh Chắc Băng, kênh 10 Thước đang ở mức cao, đặc biệt lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào sông, rạch trong tỉnh không đủ cung cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vì vậy cần sử dụng tiết kiệm nước. Những ngày này thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí thấp cần đề phòng cháy, nổ và cháy rừng...

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-vao-dot-kho-han-nang-nong-gay-gat-thieu-nuoc-o-nhieu-dia-phuong-post1089090.vov