Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 8/3

Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch Fed đã khiến các nhà giao dịch lo ngại trong khi trước đó mang đến hy vọng rằng Fed có thể sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Biểu đồ chỉ số Nikkei 225 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Biểu đồ chỉ số Nikkei 225 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 8/3, sau khi Chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để ngỏ khả năng tăng lãi suất với tốc độ mạnh hơn nhằm kiểm soát lạm phát.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,2%, xuống 20.078,66 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1%, xuống 3.283,25 điểm.

Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Taipei, Mumbai, Bangkok, Wellington và Jakarta cũng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%, lên 28.444,19 điểm.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch Fed đã khiến các nhà giao dịch lo ngại, trong khi trước đó mang đến hy vọng rằng Fed có thể sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Một loạt số liệu trong những tuần gần đây như số liệu việc làm, chi tiêu tiêu dùng, hoạt động sản xuất và lạm phát cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn vững vàng.

Ông Powell nói rằng số liệu kinh tế mới nhất vượt kỳ vọng, cho thấy mức lạm phát đỉnh có thể cao hơn dự kiến trước đó. Nếu các số liệu cho phép việc thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, Fed sẽ tăng tốc độ tăng lãi suất.

Lạm phát hiện trên mức 6% và dù đã giảm so với mức kỷ lục nhiều thập niên trong năm ngoái vẫn vượt xa mức mục tiêu 2%.

Các nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản (tương đương 0,5 điểm phần trăm) tại cuộc họp sắp tới vào cuối tháng này, gấp đôi mức tăng tại cuộc họp trước.

Fed đã tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, sau khi tăng bốn lần 75 điểm cơ bản liên tiếp.

Chốt phiên 8/3, VN-Index tăng 11,34 điểm, lên 1.049,18 điểm. HNX-Index tăng 1,18 điểm lên 208,68 điểm./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hau-het-cac-thi-truong-chung-khoan-chau-a-di-xuong-trong-phien-83/850019.vnp