Hầu hết người Nhật phản đối hiệp ước hòa bình vô điều kiện với Nga

Theo kết quả một cuộc khảo sát do báo Yomiuri thực hiện được công bố vào ngày 24-9, 75% công dân Nhật Bản được hỏi đã phản đối một hiệp ước hòa bình vô điều kiện với Nga.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do báo Yomiuri thực hiện được công bố vào ngày 24-9, 75% công dân Nhật Bản được hỏi đã phản đối một hiệp ước hòa bình vô điều kiện với Nga.

Hầu hết những người tham gia khảo sát đều nói họ ủng hộ lập trường của chính phủ Nhật Bản vốn cho rằng vấn đề "Vùng lãnh thổ phương Bắc" (Nga gọi là Quần đảo Nam Kuril) phải được giải quyết trước khi Tokyo và Moscow ký một hiệp ước hòa bình. Một cuộc khảo sát khác do báo tài chính hàng đầu Nhật Bản Nikkei thực hiện chỉ ra rằng 66% người được hỏi kêu gọi giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trước, trong khi 19% người phản đối lập trường của chính phủ. Trước đó tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra hôm 12-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Moscow và Tokyo nên ký kết một hiệp ước hòa bình mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào vào cuối năm nay. Khi được đề nghị bình luận về sáng kiến của nhà lãnh đạo Nga, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Tokyo đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm về hiệp ước hòa bình với Moscow một khi vấn đề tranh chấp lãnh thổ được giải quyết và lập trường của nước này không thay đổi.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_195769_hau-het-nguoi-nhat-phan-doi-hiep-uoc-hoa-binh-vo-dieu-kien-voi-nga.aspx