Hậu Lộc phát động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại', Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã 2024

Sáng 10/3, huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ phát động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã lần thứ XXVIII - năm 2024.

Các VĐV nữ tranh tài ở cự ly chạy truyền thống 3.000m

Đây là hoạt động TDTT Mừng Đảng - Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), 84 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hậu Lộc (12/3/1940 - 12/3/2024), đồng thời tạo khí thế phấn khởi trong năm mới Giáp Thìn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp Nhân dân.

Gần 600 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các VĐV đến từ các xã, thị trấn, đơn vị tham gia lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Vũ Thị Hà phát biểu khai mạc lễ phát động.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Vũ Thị Hà đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc luyện tập, rèn luyện TDTT nhằm không ngừng nâng cao thể chất, sức khỏe cho Nhân dân. Những năm gần đây, huyện Hậu Lộc đã có sự quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, các thiết chế phục vụ hoạt động TDTT từ cơ sở tới cấp huyện. Nhờ đó, phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, đồng đều, phong phú, đa dạng các môn thể thao. Đây là cơ sở để huyện Hậu Lộc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, cũng như tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và duy trì tổ chức giải việt dã hằng năm.

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc, ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Sau lễ phát động, gần 600 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh đã sôi nổi tham gia nội dung chạy hưởng ứng với cự ly 1km.

Giải việt dã huyện Hậu Lộc lần thứ XXVIII có sự tham gia tranh tài của gần 300 VĐV thuộc 29 đoàn đến từ 23 xã, thị trấn; 4 trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện và Đồn Biên phòng Đa Lộc. Các VĐV đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt ở hai cư ly chạy truyền thống là 3.000m nữ và 5.000m nam. So với những năm trước, chất lượng VĐV tham gia năm nay cao hơn, thành tích thi đấu cá nhân và đồng đội đã được cải thiện rõ rệt.

Các VĐV tranh tài ở cự ly 5.000m nam.

Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, các giải khuyến khích cho các VĐV. Đồng thời trao các giải đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích. Huyện Hậu Lộc cũng tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất, chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII - năm 2024.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/hau-loc-phat-dong-toan-dan-ren-luyen-than-the-theo-guong-bac-ho-vi-dai-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-va-giai-viet-da-2024/208615.htm