Hậu quả của việc lái xe sau khi uống rượu, bia

6 tháng đầu năm 2020, các bệnh viện trong tỉnh cấp cứu, điều trị cho hơn 14 ngàn trường hợp bị tai nạn giao thông.

Một bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau khi uống rượu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: T.Tú

Đáng lưu ý, trong số này có hơn một nửa được xác định có nồng độ cồn trong máu.

* Tai họa khôn lường

Tháng 7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhân H.Q.T. (16 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa) do bị tai nạn giao thông. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giập não bán cầu phải, xuất huyết dưới nhện, đa chấn thương.

Mẹ bệnh nhân cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng bà từ Cà Mau lên Đồng Nai tìm việc làm tại một công ty. Thấy kinh tế gia đình khó khăn nên T. cũng nghỉ học lên phụ giúp cha mẹ. Trong một lần đang làm việc, T. thấy đói bụng nên xin ra ngoài mua đồ ăn, không may bị 2 người đi trên xe máy sau khi uống rượu bia đâm vào khiến cả 3 bị thương nặng.

Trước khi chưa có Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận từ 180-200 bệnh nhân, trong đó khoảng 30-35% bệnh nhân bị tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu. Từ ngày 1-1-2020, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 140-160 ca cấp cứu, trong đó 10-15 ca có nồng độ cồn trong máu.

Từ lúc T. bị tai nạn, mẹ em phải nghỉ làm để vào viện chăm sóc, mọi chi phí của cả gia đình đều phụ thuộc vào người cha. Đến nay, T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Số tiền viện phí của em đã lên gần 30 triệu đồng, đều do cha mẹ phải vay mượn.

Hay trường hợp anh N.V.H. (ngụ H.Nhơn Trạch) làm thợ hồ tại TP.Biên Hòa, trong một lần kết thúc công trình cũng là ngày lãnh lương nên mọi người trong tổ thợ hồ đã rủ nhau đi nhậu. Sau cuộc nhậu, anh H. chạy xe máy về nhà để thăm cha mẹ, các con, nhưng do uống nhiều rượu, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào dải phân cách trên đường. Cú đâm mạnh khiến anh bị gãy chân trái, chấn thương sọ não và phải cấp cứu.

“H. là trụ cột chính của gia đình, vợ bỏ đi cách đây 3 năm nên mỗi mình H. phải nuôi 2 con và phụ giúp cha mẹ. Bây giờ nó bị nạn, lại không có bảo hiểm y tế, chúng tôi không biết xoay xở thế nào để lo viện phí cho con” - cha anh H. đau buồn nói.

BS Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, đa số các vụ tai nạn giao thông thương tâm vào viện cấp cứu đều xuất phát từ nguyên nhân là người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia trước khi cầm lái. Việc uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, có thể cướp đi tính mạng hoặc để lại thương tật suốt đời cho bản thân và những người khác.

* Xử phạt mạnh tay hơn nữa

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cấm tuyệt đối hành vi điều khiển phương tiện mà nồng độ cồn trên 0; mức xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn từ 2-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10-24 tháng; phạt từ 6-40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô có nồng độ cồn, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10-24 tháng; người điều khiển xe đạp, xe thô sơ, xe đạp điện vi phạm cũng có thể bị phạt tới 800 ngàn đồng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã đồng loạt ra quân xử lý mạnh tay đối với những vi phạm về nồng độ cồn. Kết quả, đã phát hiện và xử lý hơn 2,7 ngàn trường hợp vi phạm (tăng 600 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019) gồm 105 xe ô tô và hơn 2,6 ngàn xe mô tô. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt với số tiền trên 11 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe hơn 1,5 ngàn trường hợp.

Để đấu tranh với vấn nạn sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, ngoài chế tài đủ mạnh cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, toàn diện của cả hệ thống chính trị, cũng như cần sự phối hợp thực hiện của người dân khi tham gia giao thông.

Thanh Tú

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202008/hau-qua-cua-viec-lai-xe-sau-khi-uong-ruou-bia-3018949/