Hậu Syria, Iraq, EU 'oằn mình' trước IS và yếu tố Nga?

Các quốc gia EU phải giám sát'rất cẩn thận' mối đe dọa ngày càng tăng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Bắc Phi khi những tay súng này di chuyển về đây từ Iraq và Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Estonia Andres Anvelt, nước đang giữ chức vụ Chủ tịch luân phiên của EU nói với AFP rằng trong khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài khác đẩy lùi IS ra khỏi vùng lãnh thổ Caliphate tự xưng, nhóm này đã dần di chuyển đến Bắc Phi trong năm qua.

Anvelt ngày 13/10 cho biết rằng, “những kẻ này sợ hãi khi trở về nhà (châu Âu) vì chúng đã phạm tội ác chiến tranh hoặc khủng bố. Chúng biết điều đó. Vì vậy, chúng bắt đầu tìm kiếm những nơi khác để tiếp tục chiến đấu và đó là ở Bắc Phi. Vì vậy, chúng ta phải theo dõi cẩn trọng những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần ở Bắc Phi".

Hoạt động của IS tại Libya và Bắc Phi đang diễn biến phức tạp. (Nguồn: AFP)

"IS ở Bắc Phi là vấn đề lớn thứ hai sau Syria và Iraq, nơi chúng tôi phải nỗ lực hết sức để đối phó", ông nói.

Ông chỉ ra mối quan ngại rằng các thành viên IS có thể ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công từ Bắc Phi, tiến vào châu Âu từ đây, hoặc đẩy mạnh nạn buôn người vì đây là một nguồn thu "thuế" tốt.

Ông ước tính rằng hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn tay súng IS hiện đang ở Bắc Phi, một sự hiện diện mà ông cho là có thể gây ra tình trạng bất ổn, đặc biệt là ở Libya, nơi EU và Thủ tướng Fayez al-Sarraj được LHQ hậu thuẫn đang nỗ lực khôi phục trật tự.

Sự bất ổn như vậy là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư sang châu Âu và chia tách EU về chính trị.

Anvelt cho biết, các chuyên gia an ninh châu Âu đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền ở Libya, Niger, Tunisia, Algeria và Morocco để cải thiện hiệu quả an ninh vì lợi ích chung

Ông nói thêm: "Cho đến nay, Libya là quốc gia không ổn định nhất trong khu vực này, là mối quan ngại lớn nhất của châu Âu.

Trong khi đó, ông Anvelt đã bày tỏ lo ngại về mối liên hệ của Nga với Tướng Khalifa Haftar ở phía đông Libya do, ngay cả khi Moscow không ủng hộ IS, họ có thể gia tăng sự bất ổn – một "yếu tố thúc đẩy" cho người nhập cư tới châu Âu.

(Theo AFP)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hau-syria-iraq-eu-oan-minh-truoc-is-va-yeu-to-nga-259004.html