Hậu thỏa thuận Mỹ-Taliban: Vẫn còn chặng đường dài cho hòa bình

Các cuộc tấn công của cả phía Taliban và Mỹ cho thấy, sẽ còn 1 chặng đường khá dài nữa, để các bên ở Afghanistan có thể đối thoại thành công.

Từ đầu tuần, Taliban đã quyết định nối lại các hoạt động quân sự chống lại Chính phủ Afghanistan chỉ sau 2 ngày ký kết thỏa thuận hòa bình với Mỹ (29/2). Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, lực lượng chính phủ đã bị tấn công ở 16/34 tỉnh thành của cả nước. Trong 24 giờ qua, có tổng cộng 33 cuộc tấn công như vậy. Nhiều báo cáo thương vong cho binh sĩ Afghanistan đã được báo cáo.

Ảnh: CNN

Ảnh: CNN

Việc nối lại các hoạt động tấn công quân sự của Taliban diễn ra trong bối cảnh đang có những bất đồng giữa Taliban và chính phủ Afghanistan trong việc trao đổi tù nhân. Theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, lực lượng phiến quân này phải trả tự do cho tối đa 1.000 tù nhân và Chính phủ Afghanistan sẽ trả tự do cho khoảng 5.000 phiến quân. Hiện Taliban coi như đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán với phía Chính phủ, trong khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lại từ chối trao đổi tù binh trước khi các vòng đàm phán bắt đầu.

Dự kiến, các vòng đàm phán nội bộ Afghanistan sẽ bắt đầu từ ngày 10/3 tới– theo như thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban. Tuy nhiên, những diễn biến mới trên thực địa đang làm dấy lên các lo ngại về tính khả thi của các cuộc đàm phán này.

Thêm vào đó, hãng tin Reuters của Anh vừa đưa tin, Mỹ ngày 4/3 đã tiến hành 1 vụ không kích nhằm vào Taliban, khi nhóm phiến quân này tiến hành tấn công 1 trạm kiểm soát an ninh của chính phủ Afghanistan tại tỉnh Helmand, miền Nam nước này. Dẫu vậy, người phát ngôn lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tá Sonny Leggett khẳng định, đây chỉ là 1 cuộc không kích “phòng thủ”.

Dù các vụ tấn công của Taliban đã diễn ra, song vẫn còn những điểm sáng để lạc quan về tương lai của quốc gia này sau khi Mỹ - Taliban ký kết được thỏa thuận. Hiện giới chức Mỹ vẫn tỏ ra khá lạc quan về tình hình hiện nay tại Afghanistan.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley ngày 3/3 cho biết, để đưa bạo lực tại Afghanistan về con số 0 ngay lập tức là điều không thể xảy ra.

“Nhiều người nghĩ rằng, các bên sẽ chấm dứt bạo lực tuyệt đối tại Ápganixtan. Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra. Nó không trở về con số 0 ngay lập tức. Thỏa thuận Mỹ-Taliban là một bước tiến quan trọng, giúp các bên Ápganixtan đối thoại và hướng tới 1 thỏa thuận hòa bình. Để bạo lực về con số 0 ngay lập tức là điều sẽ không xảy ra”, ông Milley nói.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bất ngờ có cuộc điện đàm kéo dài 35 phút với thủ lĩnh chính trị phong trào Hồi giáo Taliban tại Afghanistan. Tổng thống Donald Trump khẳng định, cuộc điện đàm diễn ra hết sức tốt đẹp giống như mối quan hệ cá nhân giữa 2 người, đồng thời cho biết, Taliban vẫn muốn chấm dứt bạo lực.

Về phần mình, dù vẫn tấn công quân chính phủ, song Taliban hôm qua cũng tuyên bố sẵn sàng gặp các quan chức Afghanistan để thảo luận về vấn đề trao đổi tù nhân. Còn tiến trình đàm phán về hòa bình thực sự cho Afghanistan giữa 2 bên này có lẽ vẫn còn là 1 con đường dài ở phía trước./.

Đình Nam/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hau-thoa-thuan-mytaliban-van-con-chang-duong-dai-cho-hoa-binh-1017765.vov