Hầu tòa vì đè “bà con xa” làm bậy

(PL)- TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, y án hai năm tù đối với Nguyễn Văn Thịnh về tội hiếp dâm. Theo tòa, cấp sơ thẩm xử mức án như trên là thỏa đáng, không còn tình tiết nào để giảm nhẹ hơn cho bị cáo.

Tháng 6-2012, chị NTMT từ Đồng Nai về Cam Lâm (Khánh Hòa) thăm anh họ thì gặp Thịnh (bà con xa). Sau đó, hai bên thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Tháng 9-2012, chị T. lại đón xe từ Đồng Nai ra nhà anh họ chơi. Đến Cam Tân, chị T. gọi điện thoại cho Thịnh, Thịnh đến đón, chở chị T. về nhà anh họ. Tối đó, Thịnh chạy xe máy đến chở chị T. đi uống cà phê. Trong lúc uống cà phê, Thịnh nói thương chị T. và đè xuống ghế, đòi… nhưng chị T. không chịu vì hai người có quan hệ họ hàng. Sau khi quán cà phê đóng cửa, Thịnh chở chị T. đến bãi đất trống gần đó rồi dùng sức mạnh cưỡng bức.

HOÀNG VĂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/2013081606193491p1063c1064/hau-toa-vi-de-ba-con-xa-lam-bay.htm