Hậu vệ Chelsea bị chê đá như học sinh

Marc Cucurella nhận hàng loạt chỉ trích sau khi mắc lỗi trong trận thua 0-2 của Chelsea trước Aston Villa vào tối 1/4 (giờ Hà Nội).

 Cucurella mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Cucurella mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Chelsea. Ảnh: Reuters.

"Đó là cách phòng ngự của một cậu học sinh, phải thừa nhận như vậy. Đó là món quà dành cho Watkins", Lee Hendrie, cựu cầu thủ Aston Villa, chia sẻ trên Sky Sports.

Jimmy Floyd Hasselbaink, cựu tiền đạo Chelsea, cũng đồng quan điểm với đồng nghiệp. Ngoài ra, ông còn dành lời khen cho Watkins: "Một cú dứt điểm lạnh như băng. Cậu ấy có mặt đúng lúc và kiểm soát được tình hình. Quả bóng nảy lên cũng đã giúp cậu ấy dễ ghi bàn hơn".

Ở phút 18 của trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa, Cucurella mắc sai lầm tai hại. Sau đường chuyền dài của Douglas Luiz, hậu vệ người Tây Ban Nha nỗ lực đánh đầu phá bóng. Tuy nhiên, cú đánh đầu với của anh vô tình đặt Kepa Arrizabalaga vào thế phải đối mặt với Watkins. Thủ môn đồng hương với Cucurella đã không thể cản phá cú lốp bóng tinh tế của đối phương.

Trước Aston Villa, Chelsea tạo ra đến 27 pha dứt điểm nhưng không một lần tận dụng thành công. Một trong những cầu thủ đã phung phí cơ hội ngon ăn là Mykhailo Mudryk. Phút thứ 6 và 31, tiền vệ người Ukraine có hai lần áp sát khung thành nhưng đều không thắng được thủ môn Emiliano Martinez.

Hasselbaink lên tiếng bảo vệ Mudryk: "Cậu ấy không phải một ngôi sao đã thành danh mà là người có tiềm năng. Cậu ấy cần phải được trải nghiệm nhiều hơn. Mudryk khiến Chelsea tốn nhiều tiền nhưng mới ở đây vài tháng. Đó là những tình huống bỏ lỡ tệ nhưng cậu ấy cần thời gian".

Sau trận này, Chelsea vẫn chỉ có 38 điểm và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League 2022/23.

Tiền vệ Chelsea lập cú đúp khi lên tuyển Rạng sáng 29/3 (giờ Hà Nội), Mateo Kovacic tỏa sáng với cú đúp, giúp tuyển Croatia hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại EURO 2024.

Hoàng Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hau-ve-chelsea-bi-che-da-nhu-hoc-sinh-post1417737.html