Hậu vệ Malaysia lo ngại bị hàng công Việt Nam trừng phạt

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, hậu vệ Nazirul Hashim đã cảnh báo đồng đội phải cẩn thận với hàng công của tuyển Việt Nam.

Malaysia chuẩn bị bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup với tuyển Việt Nam vào thứ ba tới. Với riêng hàng thủ Malaysia, đây sẽ là trận đấu khó khăn khi họ phải đối mặt với những chân sút bên phía Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã ghi tới 12 bàn từ đầu giải, trung bình 2 bàn mỗi trận. Trước hàng công được đánh giá cao của tuyển Việt Nam, hậu vệ Nazirul Hashim đã lên tiếng cảnh báo đồng đội.

Công Phượng là một trong những tiền đạo đang có phong độ cao. Ảnh: Thuận Thắng.

Công Phượng là một trong những tiền đạo đang có phong độ cao. Ảnh: Thuận Thắng.

Anh phát biểu trên tờ New Straits Time: "Tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ tấn công tốt, những người có thể trừng phạt nếu chúng tôi mắc sai lầm. HLV Tan Cheng Hoe cũng đã đưa ra chiến thuật hiệu quả để ngăn họ ghi bàn".

Bên cạnh đó, hậu vệ trái Nazirul Hashim cũng đánh giá cao 3 cái tên Quang Hải, Anh Đức, Công Phượng của Việt Nam. Anh cho rằng bộ ba đã ghi tới 9 bàn sẽ là những cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam trong trận đấu tới.

Nazirul Hashim cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình của hàng công Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến hai cầu thủ Công Phượng và Anh Đức. Lúc này, tôi và các đồng đội đang chờ chỉ đạo từ HLV Tan Chang Hoe để biết được nên làm gì khi đương đầu với Việt Nam".

Ở trận đấu giữa 2 đội tại vòng bảng, chính Anh Đức và Công Phượng đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Nazirul Hashim không đá trận ấy, nhưng anh đã trở lại ở vòng bán kết và sẵn sàng cho trận chung kết tới đây.

"Thành thật mà nói, tôi không thoải mái lắm khi không được ra sân ở vòng bảng. Tôi cần được chơi bóng với cả đội để bắt nhịp với họ và có động lực. Nhưng dù sao tôi cũng đã ở đây", Nazirul phát biểu.

Ở AFF Cup 2018, Hashim không được sử dụng nhiều trong đội hình chính của tuyển Malaysia. Vì thế, anh đang chờ cơ hội: "Những cầu thủ trên ghế dự bị phải có sự kiên nhẫn để chờ cơ hội. Nếu được trao suất đá chính khi gặp Việt Nam, tôi rất vui và sẵn sàng. Tôi chỉ được ra sân từ vòng bán kết, do đó cần làm rất nhiều việc để bắt kịp nhịp độ của trận đấu lớn như chung kết".

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại chung kết lượt đi AFF Cup sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Đây là trận đấu mà Malaysia muốn giành chiến thắng, qua đó tạo lợi thế trước lượt về và phần nào để trả món nợ thua ở vòng bảng.

Tuyển Việt Nam đột ngột thay đổi giờ tập ở Malaysia vì sợ mưa Theo lịch tập, Việt Nam sẽ ra sân vào chiều 9/12. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, HLV Park Hang-seo đã cho các tuyển thủ tập vào buổi sáng (từ 10h) vì sợ cơn mưa chiều ở Malaysia.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-malaysia-lo-ngai-bi-hang-cong-viet-nam-trung-phat-post898959.html