Hậu vệ Malaysia muốn đánh bại tuyển Việt Nam để tặng quà cho vợ

Hướng đến trận chung kết AFF Cup 2018, trung vệ Adam Nor Azlin muốn cùng đội tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam để tặng món quà ý nghĩa nhất cho cô vợ mới cưới.

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa trên sân 80.000 chỗ ngồi trước chung kết Buổi tập làm quen sân Bukit Jalil lúc 19h của các học trò HLV Park Hang Seo gặp phải cơn mưa nhỏ. Đây là buổi tập cuối trước trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra tối 11/12.

Tại giải đấu năm nay, trung vệ 22 tuổi chưa được ra sân trận nào cho đội tuyển Malaysia. Dẫu vậy, Azlin vẫn cảm thấy hạnh phúc vì là 1 trong 23 cầu thủ mang lại niềm tự hào cho bóng đá Malaysia ở giải đấu AFF Cup 2018.

“Tôi biết ơn Chúa rất nhiều vì đã cho bản thân trải nghiệm tuyệt vời này. Ở đội tuyển Malaysia, không có sự phân biệt cao thấp từ các cầu thủ, chúng tôi đoàn kết, tập luyện chăm chỉ và cùng nhau cầu nguyện vì mục tiêu chung”, anh chia sẻ với The Star.

Azlin vẫn chưa có cơ hội ra sân ở AFF Cup 2018. Ảnh: Fox Sports.

Azlin nhấn mạnh: “Dù không được thi đấu, tôi vẫn hạnh phúc. Đối với tôi, thành tích tập thể phải là trên hết. Tôi muốn Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi vì đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho vợ mới cưới của tôi. Cô ấy đang đứng ở đằng sau cổ vũ cho chúng tôi mang lại niềm tự hào cho đất nước”.

Sau khi hạ gục tuyển Thái Lan ở bán kết, Malaysia gặp tổn thất nặng vì trung vệ trụ cột Aidil Zafuan dính chấn thương nghiêm trọng và gần như chắc chắn bỏ lỡ trận chung kết lượt đi. Nếu Zafuan không kịp trở lại, Azlin có thể được HLV Tan Chang Hoe trao cơ hội bên cạnh Muhammad Irfan Zakaria.

Trung vệ 22 tuổi kết luận: “Nếu Zafuan không thể ra sân, chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thay cho anh ấy. Ở đội tuyển, Zafuan giúp đỡ cho tôi và các đồng đội rất nhiều. Bản thân tôi đã có nhiều bài học quý giá từ Zafuan”.

Trung vệ Zafuan (số 7) nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận tới. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh Zafuan, lão tướng Norshahrul Idlan Talaha cũng đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương. Riêng trường hợp của Syahmi Safari đã chắc chắn vắng mặt vì án treo giò.

Với việc chơi trận chung kết lượt đi cùng tuyển Việt Nam ở sân nhà Bukit Jalil, thầy trò HLV Tan buộc phải giành kết quả thuận lợi trước khi hành quân đến Mỹ Đình - nơi Malaysia từng thua 0-2 ở vòng bảng.

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 19h45 ngày mai (11/12). Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ chơi 90 phút quyết định tại sân vận động Mỹ Đình.

Lịch thi đấu ở chung kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-malaysia-muon-danh-bai-tuyen-viet-nam-de-tang-qua-cho-vo-post899343.html