Hậu vệ người Giẻ Triêng ở đội tuyển VN: Nghị lực phi thường

HLV Hữu Thắng gây bất ngờ khi gọi hậu vệ người Giẻ Triêng nhà bầu Đức lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019.

Mới đây, HLV Hữu Thắng đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị tập trung đấu vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Ngoài những gương mặt như Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Văn Khánh lần đầu được gọi lên ĐT Việt Nam thì A Hoàng được cho là cái tên "lạ" nhất trong đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2017.

"Lạ" không chỉ vì cái tên hết sức ấn tượng của A Hoàng (sinh năm 1995), mà hậu vệ đang thuộc biên chế HAGL là người dân tộc Giẻ Triêng - một "cánh chim lạ" thực sự trong màu áo ĐT Việt Nam. Mặt khác, trong khi những Tuấn Tài, Hồng Duy hay Văn Khánh đều ít nhiều "nhẵn mặt" trong màu áo U19 Việt Nam lẫn U23 Việt Nam trong quá khứ thì A Hoàng được cho là "một bước lên tuyển".

Chia sẻ với chúng tôi, A Hoàng cho biết anh khá bất ngờ khi lần đầu tiên được HLV Hữu Thắng điền tên vào danh sách tập trung ĐT Việt Nam: "Tôi không thể vui hơn khi lần đầu được gọi lên tuyển. Cuối cùng những nỗ lực của tôi được đền đáp. Tôi cố gắng hết mình để thể hiện khả năng, đóng góp vào thành tích của ĐT Việt Nam".

Không chỉ "lạ" ở ĐT Việt Nam, A Hoàng là cái tên được biết đến ở HAGL trong khoảng thời gian hơn 1 năm trở lại đây khi anh được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng nhiều ở mùa giải V-League 2016. Theo thống kê, A Hoàng đã ra sân đến 21 trận trong màu áo HAGL mùa giải trước và có dấu ấn trong 8 bàn thắng.

A Hoàng là hậu vệ được cho là tiến bộ nhanh nhất ở HAGL và anh lấy luôn suất đá chính ở HAGL của những cầu thủ ít nhiều có "tên tuổi" như Đức Lương, Văn Sơn... Đó cũng là lý do cầu thủ quê Kon Tum này được HLV Hữu Thắng lần đầu gọi tập trung lên tuyển U23 Việt Nam hồi đầu tháng 2/2017 để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia trên sân Thống Nhất.

Thậm chí, ngay ở lần đầu tiên được gọi lên tuyển U23 Việt Nam, A Hoàng đã được HLV Hữu Thắng tin tưởng xếp đá chính ở trận thắng U23 Malaysia hôm 7/2. HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết ông đã theo dõi HAGL thi đấu khá nhiều và ấn tượng với khả năng chơi bóng của A Hoàng. ĐT Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa hướng đến SEA Games 2017 và không bất ngờ nếu A Hoàng sẽ chiếm một suất đá chính ở ĐT Việt Nam của những cựu binh Âu Hoàn, Đình Đồng thời gian tới.

A Hoàng có thể chơi tốt ở cả 2 cánh. Không có thể hình lý tưởng nhưng cầu thủ người Giẻ Triêng lại có tốc độ rất tốt, với những pha lên biên "thần tốc như xé gió". Đặc biệt, HLV Hữu Thắng đánh giá cao A Hoàng trong những tình huống phối hợp ăn ý với những Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Hồng Duy trong những tình huống hỗ trợ tấn công.

Được biết, A Hoàng là con út trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum, thậm chí A Hoàng từng có ý định bỏ bóng đá để phụ giúp gia đình, nhất là khoảng thời gian hậu vệ trưởng thành từ lớp đào tạo năng khiếu HAGL (không phải học viện HAGL Arsenal JMG) dính chấn thương cổ chân nặng và bị thoát vị đĩa đệm mãn tính. Nhưng nghị lực phi thường của A Hoàng đã giúp anh trụ lại HAGL, tỏa sáng và được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển Việt Nam.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hau-ve-nguoi-gie-trieng-o-doi-tuyen-vn-nghi-luc-phi-thuong-c9a506391.html