Hậu vệ trái người Trung Quốc từng đá cho Austria Wien giờ ra sao?

Năm 2008, CLB Austria Wien từng chiêu mộ một cầu thủ người Trung Quốc có tên Sun Xiang. Anh cũng chơi ở vị trí hậu vệ trái như Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam hiện nay.

Sun Xiang không phải cái tên nổi tiếng của bóng đá châu Á nhưng với người Trung Quốc nói riêng, anh đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên của đất nước tỷ dân được đá một trận bóng tại UEFA Champions League. Đó là khi anh chơi cho CLB PSV Eidhoven của Hà Lan.

Tuy nhiên anh chỉ chơi bóng cho CLB Hà Lan dưới dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua. Sun Xiang chỉ ra sân 5 trận cho PSV tại giải vô địch Hà Lan, 4 trận tại vòng loại Champions League, trước khi trở về Trung Quốc. Sau đó anh tiếp tục được CLB Austria Wien mượn về.

Tại đội bóng thủ đô nước Áo, Sun Xiang cũng chỉ trụ lại một mùa giải trước khi từ biệt hẳn bóng đá châu Âu để trở về Trung Quốc. Tại Austria Wien, Sun Xiang ra sân 19 lần, chơi trung bình 60 phút mỗi trận.

Sun Xiang (thứ hai từ trái sang) từng khoác áo Austria Wien theo dạng cho mượn một mùa giải, mang số 3.

Trong màu áo Austria Wien, Sun Xiang để lại dấu ấn với 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo thành bàn tại giải vô địch quốc gia Áo. Tuy nhiên bàn thắng đẹp nhất của anh cho Austria Wien là cú sút phạt tung lưới Sturm Graz trong khuôn khổ cúp quốc gia Áo.

Trận đấu ấy kết thúc với tỷ số 1-1 khiến hai đội phải đá luân lưu. Sun Xiang là một trong những cầu thủ thực hiện thành công cú đá của mình. Cuối mùa, Austria Wien vô địch cúp quốc gia và giúp Sun Xiang có danh hiệu thứ hai trong quãng thời gian chơi bóng tại châu Âu. Trước đó anh đã vô địch Hà Lan cùng PSV Eindhoven nhưng không có đóng góp gì cụ thể.

Những thông số nói trên không đủ khiến Austria Wien quyết tâm giữ anh lại. Sun Xiang chỉ chơi hai mùa bóng kể trên ở châu Âu. Sau đó anh trở lại Trung Quốc và đầu quân cho CLB Guangzhou Evergande, rồi sau đó là Shanghai SIPG. Tại đây, Sun Xiang tiếp tục gặt hái những danh hiệu.

Sun Xiang có 4 lần giành danh hiệu vô địch Trung Quốc, 1 chức vô địch cúp quốc gia và 1 siêu cúp quốc gia cùng Guangzhou Evergrande. Tuy nhiên danh hiệu cao quý nhất là chức vô địch AFC Champions League cùng đội bóng này.

Sau khi chơi cho Shanghai SIPG, Sun Xiang không có danh hiệu gì và cũng không được đá chính. Hiện hậu vệ này đã 37 tuổi và chơi cho đội dự bị của CLB Shanghai SIPG. Có thể nói, Sun Xiang là một trong những cầu thủ thành công nhất tại Trung Quốc.

Màn phối hợp thoát pressing của Quang Hải và Văn Hậu ở King's Cup Một CĐV Thái Lan đã ghi lại pha bật nhả ăn ý giữa Văn Hậu và Quang Hải ở trận chung kết King's Cup 2019 đối đầu Curacao.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hau-ve-trai-nguoi-trung-quoc-tung-da-cho-austria-wien-gio-ra-sao-post959055.html