Hậu vệ U23 Việt Nam báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và người hâm mộ

Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh báo tin vui cho HLV Park Hang Seo và người hâm mộ U23 Việt Nam khi chia sẻ rằng tình hình chấn thương đang hồi phục tốt.

Đỗ Thanh Thịnh được kỳ vọng sẽ làm chủ cánh trái U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020

Đỗ Thanh Thịnh được kỳ vọng sẽ làm chủ cánh trái U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020

Trước buổi tập chiều 5/1 của U23 Việt Nam, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh đã có cuộc trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông. Cầu thủ chạy cánh trái sinh năm 1998 dính chấn thương ngay trước trận chung kết SEA Games 30 và đang chạy đua với thời gian để kịp ra sân trong trận ra quân của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

“Chấn thương của tôi hồi phục khá tốt. Bác sĩ Choi Ju Young đã tập luyện cùng tôi những ngày qua. Hiện tại, cảm giác bóng của tôi đã tốt hơn nhiều. Tôi đang nỗ lực điều trị để có thể đá trận ra quân gặp U23 UAE (ngày 10/1)”, Đỗ Thanh Thịnh cho hay.

Cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng cũng chia sẻ rằng bác sĩ Choi Ju Young luôn động viên và đưa ra phương án điều trị phù hợp với các trường hợp chấn thương. Bên cạnh Đỗ Thanh Thịnh, trung vệ Trần Đình Trọng và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng cũng đang tích cực tập phục hồi để kịp tham dự VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 Việt Nam.

Khi được hỏi về sự thiếu vắng Trần Đình Trọng, cầu thủ không có tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam nộp lên AFC, Đỗ Thanh Thịnh trả lời: “Đình Trọng là cầu thủ rất chất lượng và có vai trò quan trọng với đội. Tầm ảnh hưởng của Đình Trọng với chiến thuật cũng rất nhiều”.

Về đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân ở VCK U23 châu Á 2020 là U23 UAE, Đỗ Thanh Thịnh đánh giá đây là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng đã nhiều lần thi đấu với các đại diện Tây Á nên rất tự tin./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hau-ve-u23-viet-nam-bao-tin-vui-cho-hlv-park-hang-seo-va-nguoi-ham-mo-997339.vov