Havana nêu quan điểm về phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ liên quan việc cán bộ y tế Cuba rời Bolivia

Ngày 19/11, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla đã lên tiếng phản bác tuyên bố mới đây của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, khi ông này 'hoan nghênh' việc đội ngũ y tế Cuba rời khỏi Bolivia.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla. (Nguồn: Sputnik)

Trên tài khoản Twitter cá nhân của mình, ông Rodríguez nhận định, những phát ngôn của ông Pompeo có mục đích “đánh lạc hướng dư luận, nhằm che đậy sự can thiệp công khai của Mỹ vào Bolivia và tạo ra những tiền đề mới để gia tăng chính sách thù địch chống Cuba”.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, ông Pompeo đã “chúc mừng” các quan chức trong chính phủ lâm thời của Bolivia vì đã trục xuất đội ngũ 700 nhân viên y tế Cuba làm việc tại quốc gia Nam Mỹ này và gọi đây là “quyết định đúng đắn”, qua đó “Bolivia đã cùng với Brazil và Ecuador tố cáo những can thiệp nghiêm trọng của chế độ độc tài Cuba”.

Từ vài tháng qua, Chính phủ Mỹ đang phát động chiến dịch hạ uy tín và kêu gọi tẩy chay dịch vụ y tế Cuba đang cung cấp tại nhiều nước.

QT

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/havana-neu-quan-diem-ve-phat-ngon-cua-ngoai-truong-my-lien-quan-viec-can-bo-y-te-cuba-roi-bolivia-104767.html