Hãy cho phép trẻ thất bại

Chứng kiến con cái thất bại không phải điều dễ dàng đối với những người làm cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn nên để con thất bại và biết tự đứng lên sau vấp ngã.

 Cha mẹ chỉ nên đóng vai trò là người hướng dẫn, không nên làm thay con mọi việc. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ chỉ nên đóng vai trò là người hướng dẫn, không nên làm thay con mọi việc. Ảnh: Pexels.

Thất bại không phải một từ hay - đó là những gì xã hội nói.

Là một giáo viên trung học, nhà văn Angela Repke thấy nhiều nỗi sợ thất bại hiện diện trong trường học. Dù là những học sinh học giỏi lo lắng khi chỉ đạt điểm B, những đứa trẻ có học lực trung bình sợ cố gắng hay là những đứa trẻ không quen đối mặt với rủi ro, tất cả đều có điểm chung là các em không có cơ hội phù hợp để thất bại.

Theo Insider, điều này xuất hiện trong mọi môi trường giáo dục, từ trường công lập, trường tiền đại học, trường đại học và trường nội trú. Dù cố ý hay không, cha mẹ thuộc mọi tầng lớp xã hội đều nói với con rằng thành công là điều ưu tiên hàng đầu.

Nhà văn Angela Repke cho rằng trẻ không có cơ hội để thất bại. Ảnh: Pexels.

Là một người xuất thân từ gia đình có đủ thành công và thất bại, bà Angela Repke luôn cảm thấy khó hiểu trước lối suy nghĩ này của nhiều phụ huynh.

Cha của nhà văn Repke là người nhập cư từ Hy Lạp, từng trượt 4 trường đại học trước khi lấy được bằng cử nhân luật. Bà Repke cũng từng bị quản chế 2 lần khi học đại học, nhưng sau đó, bà lấy được hai bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy. Anh em của nữ nhà văn cũng từng thất bại rất nhiều trước khi thành công. Nhưng tất cả đều học được một điều là đứng dậy sau vấp ngã.

Chứng kiến con cái thất bại không phải điều dễ dàng đối với những người làm cha mẹ, họ cũng không thể biết liệu con mình có thể đứng dậy từ những lần thất bại hay không. Nhưng theo bà Angela Repke, dù khó, các cha mẹ vẫn cần học cách để con thất bại.

Trẻ không quen với thất bại

Thế hệ thỏa mãn nhất thời - đó là mô tả của bà Repke về những trẻ bà từng dạy học. Sự thỏa mãn của trẻ đến từ những chiếc điện thoại thông minh không bao giờ rời tay. Các em dần quên việc dùng giấy bút để viết, sửa bài và học thuộc kiến thức.

Để ngăn chặn nguy cơ con gặp thất bại, một số cha mẹ tìm cách "cứu" con bằng việc trả tiền thuê gia sư, làm bài tập hộ con hay gây áp lực để đảm bảo con luôn đạt điểm xuất sắc.

Về mặt lý thuyết, sự giúp đỡ này của cha mẹ mang lại một phần hiệu quả. Nhưng thực tế, trẻ không thu nhặt được gì khi mọi việc đều có sự nhúng tay của cha mẹ.

Những đứa trẻ hoàn hảo trong áp lực biết rằng giá trị của bản thân chỉ có thể được được thể hiện thông qua điểm số. Vì thế, các em không mạo hiểm đánh đổi lớp Tiếng Anh nâng cao để tham gia các khóa học viết văn sáng tạo. Những học sinh khác biết rằng các em không cần chăm chỉ để đạt điểm cao vì các em đã quen với việc được cha mẹ hoặc gia sư giúp đỡ.

Nếu cha mẹ để con thất bại, các em sẽ nhận ra thất bại không hề dễ chịu. Nhưng điều này giúp các em học được một điều là phải chăm chỉ để đạt được những điều tốt hơn. Đồng thời, các em sẽ có được cảm giác tuyệt vời khi làm việc chăm chỉ và tạo ra những thành quả đáng nhớ.

Thất bại không phải điều dễ chịu nhưng sẽ giúp trẻ đạt được những kết quả đáng nhớ. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ có thể làm gì?

Bà Angela Repke cho rằng cha mẹ nên để con tự phát triển. Thỉnh thoảng kiểm tra con chứng tỏ một điều là cha mẹ quan tâm con, nhưng nếu việc này diễn ra liên tục, sự quan tâm lại biến thành kiểm soát.

Ngoài ra, cha mẹ có thể cho phép con tìm kiếm sự giúp đỡ khi các con cần, nhưng cha mẹ chỉ nên đóng vai trò là người hướng dẫn, không nên làm thay con. Giống như việc leo núi, trẻ sẽ rất khó leo lên đỉnh núi nếu không có sự định hướng, dẫn dắt của người lớn.

Năm 2022, con của bà Repke đăng ký cuộc thi đánh vần. Do không luyện tập, em bị loại ngay vòng đầu tiên của cuộc thi. Thay vì chán nản bỏ cuộc, em lại tìm đến sự hỗ trợ của mẹ. Bà Repke không chắc liệu lần thi sắp tới con trai mình có làm tốt hơn không, nhưng bà vẫn hài lòng vì con bà đã học được cách yêu cầu giúp đỡ và biết bản thân phải luyện tập mới có thể làm tốt.

"Khi cha mẹ học cách buông bỏ và nhìn con mình thất bại, con sẽ đạt được nhiều điều tích cực hơn điều tiêu cực. Bởi vì trên hết, trẻ sẽ học được một điều là phải đứng dậy sau khi thất bại", nhà văn Angela Repke nhấn mạnh.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hay-cho-phep-tre-that-bai-post1409167.html