Hãy để cho Ronaldo được yên!

Ronaldo chưa bao giờ chính thức tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Anh vẫn còn Euro 2024 phía trước...

Sau khi Bồ Đào Nha thua Ma Rốc tại tứ kết World Cup, đội trưởng Cristiano Ronaldo lao nhanh vào đường hầm, cố gắng che đi giọt nước mắt nghẹn ngào. Nhiều người nói rằng kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo đã kết thúc. Nhưng sự thực có phải như thế?

Nếu chia tay tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 37, Ronaldo cũng đã sở hữu khối tài sản khổng lồ tích lũy suốt 19 năm với 118 bàn thắng trong 196 trận ra sân, kỷ lục trong thế giới bóng đá đương đại.

Ronaldo chưa bao giờ tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Anh vẫn còn Euro 2024 phía trước với vòng loại gồm các đối thủ rất dễ chịu: Liechtenstein, Bosnia & Herzegovina, Iceland, Slovakia và Luxembourg. Đây là những đối thủ rất phù hợp để Ronaldo “cày” bàn thắng, lấy lại sự tự tin trong màu áo đội tuyển. Và đến VCK Euro 2024, Ronaldo khi ấy ở tuổi 39, vẫn trong độ tuổi mà anh đã tự quy hoạch cho bản thân để chơi bóng đỉnh cao.

Từ lâu, Ronaldo đã đưa ra cột mốc 40 tuổi mới nghỉ hưu. Năm 2015, khi thành công trong việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid, Ronaldo đã lần đầu nói đến việc muốn thi đấu đỉnh cao đến 40 tuổi.

Tháng trước, Ronaldo tiếp tục nhắc lại cột mốc này khi trả lời phỏng vấn với Piers Morgan: “Tôi muốn chơi bóng hai hay ba năm nữa. Tôi muốn kết thúc ở tuổi 40. Tôi vẫn nghĩ 40 tuổi sẽ là một độ tuổi phù hợp…"

Tóm lại là fan của Ronaldo có thể tin rằng anh vẫn còn đủ khát khao để thi đấu tại Euro 2024 ở Đức. Lúc đó, tùy tình hình mà chúng ta có thể nghe Ronaldo nói về dự định với World Cup 2026 khi anh 41 tuổi – ngang ngửa tuổi Roger Milla khi cùng Cameroon dự World Cup 1994 và ghi bàn.

Sở dĩ người ta đoán Ronaldo sẽ thôi đá World Cup vì anh coi 40 là độ tuổi vàng để giải nghệ. Tuy nhiên, chính anh cũng không chắc điều này khi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước: “Tôi không biết trước tương lai. Đôi khi bạn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và như tôi đã nói nhiều lần, cuộc sống rất vô thường, bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra”.

Với người hâm mộ Bồ Đào Nha họ cũng bị giằng xé bởi tình cảm và lý trí trong việc CR7 đi hay ở. Về lý trí, nhiều người tin rằng đã đến lúc Ronaldo cần nghỉ ngơi khi tuổi tác gõ cửa. Nhưng về tình cảm, không ai muốn một người đã gắn bó với đội 19 năm và đưa Bồ Đào Nha lên những đỉnh cao trong bản đồ bóng đá thế giới – chịu cảnh bị hắt hủi.

Tuy nhiên, bóng đá Bồ Đào Nha giờ đã có chân sút đẳng cấp nào thay thế anh đâu. Goncalo Ramos sau cú hat-trick vào lưới Thụy Sỹ thì chìm nghỉm trước Ma Rốc và chỉ khi Ronaldo vào thì Bồ Đào Nha mới có những cơ hội sáng nước.

Cách nhân văn nhất có lẽ là để Ronaldo tự chọn, để anh tự cảm nhận mình còn đủ mạnh mẽ và khát khao để tiếp tục cống hiến hay không?

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hay-de-cho-ronaldo-duoc-yen-190750.html