'Hãy đến cùng An Giang với tinh thần Pak Hang-seo trong kinh doanh'

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng An Giang là vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa và có truyền thống giao thương quốc tế lâu đời nên rất mong các nhà đầu tư hãy đến cùng An Giang bằng tinh thần tiến công của Pak Hang Seo trong lĩnh vực kinh doanh để đưa những thế mạnh nơi đây ra thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Trung

Như LDO đã đưa tin, ngày 15.12 tại TP. Long Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018.

Mở đầu phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của An Giang. “Đây là một trong những vùng đất huyền thoại, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, có sức hấp dẫn bậc nhất ĐBSCL”.

Thủ tướng nhấn mạnh thêm: “Theo các nghiên cứu, từ 2.000 năm trước, vùng đất An Giang đã từng phát triển rực rỡ với nền văn minh Óc Eo. Trong đó, nổi bật với nền thương mại phát triển sôi động trên bến, dưới thuyền" với nhiều quốc gia trên thế giới".

Thủ tướng cùng đại diện lãnh đạo địa phương, bộ ngành trung ương chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký ghi nhớ đầu tư với Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Bảo Trung

Nói cách khác là tham gia vào hệ thống thương mại toàn cầu rất sớm trên bình diện Châu Á. Chính những điều này đã đưa An Giang trở thành địa linh – là nơi hội tụ của nhiều anh hùng, chí sĩ... tiêu biểu nhất là Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Theo Thủ tướng, với nhiều cách nghĩ lớn, những tiền nhân đã biến An Giang thành vùng đất trù phú. Và ngày nay, nối tiếp lịch sử, An Giang đang bước mạnh mẽ vào giai đoạn hội nhập, phát triển mới khi mời gọi nhiều nhà đầu tư đến đánh thức tiềm năng với những con số ấn tượng: Để mỗi năm ngành du lịch đón tiếp 6 triệu lượt khách, hay Cty CP Tập đoàn Lộc Trời xây dựng đội ngũ 1.300 kỹ sư cùng ăn cùng ở, cùng làm với nông dân khắp nơi; Tập đoàn Sao Mai đi đầu trong việc chế biến mỡ cá tra thành dầu ăn cao cấp, rồi điện mặt trời,...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng của Tập đoàn Sao Mai - đơn vị đi đầu trong việc tận dụng mỡ cá tra làm dầu ăn cao cấp và điện năng lượng mặt trời. Ảnh: Bảo Trung

“Có một điều ngẫu nhiên, thú vị và có lẽ hàm chứa cả sự may mắn cho hôm nay đó là chúng ta đang cùng nhau sống trong ngày hội bóng đá AFF 2018 với tinh thần thể thao và tinh thần dân tộc thật sự hòa quyện vào nhau... Tôi có niềm tin và xin chúc mỗi nhà đầu tư đến với An Giang hôm nay đều sẽ tài tình, chính xác và đi đến thắng lợi cuối cùng như một Pak Hang-seo (HLV người Hàn Quốc của đội tuyển bóng đá Việt Nam) trong lĩnh vực kinh doanh để đưa những sản phẩm thế mạnh nơi đây ra thế giới”- Thủ tướng nhấn mạnh.

"Với trách nhiệm của mình, tôi đã đôn đốc Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sớm triển khai đầu tư giao thông cho An Giang nói riêng, ĐBSCL nói riêng theo tinh thần đại lộ, đại phú”, Thủ tướng nói.

Lục Tùng - Bảo Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/hay-den-cung-an-giang-voi-tinh-than-pak-hang-seo-trong-kinh-doanh-646862.ldo