Hãy là người truyền cảm hứng

Để có thể truyền cảm hứng, trước hết bản thân mình phải đẹp cả hình thức và tâm hồn. Đó cũng là cách để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công, yếu tố tạo thành công cho doanh nghiệp. Đó là những kinh nghiệm được các nữ doanh nhân và diễn giả chia sẻ tại tọa đàm Xây dựng thương hiệu cá nhân trong khuôn khổ Diễn đàn nữ Doanh nhân ASEAN 2018 diễn ra tại TPHCM hôm 28-6.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

"Warren Buffett (người giàu thứ 3 thế giới) và được coi là "phù thủy đầu tư" nói rằng: "Xét cho cùng, có một khoản đầu tư có thể thay đổi các khoản đầu tư khác. Đó chính là đầu tư cho bản thân vì không ai có thể tước đi năng lực của bạn. Đầu tư vào bản thân để mình ngày càng trở thành tài sản lớn nhất của chính mình thì tại sao lại không cơ chứ? Bạn có nhiều cách để đầu tư cho mình: Mở rộng và nâng cao kiến thức về tài chính, đọc sách để hiểu rõ hơn về nói cũng như tìm ra phương pháp để quản trị tiền bạc... Ngoài ra, bạn có thể học kỹ năng sống, giữ gìn và phát triển hình ảnh cá nhân với các mối quan hệ xã hội để làm cho bản thân đáng giá hơn. Hãy cải thiện điểm yếu kém và thực hiện nó ngay lúc này. Đừng chờ đợi cho đến lúc bạn đã già", Luật sư, nhà báo Bùi Thị Bạch Hải - Tổng biên tập tạp chí Thời trang trẻ dẫn dắt mở đầu buổi tọa đàm như vậy.

Nhà văn, doanh nhân Phạm Quỳnh Giang, tác giả cuốn Người tối giản- hành trình trở về số không đặt vấn đề: "Nếu bạn muốn có nhiều thứ hơn, bạn phải trở nên tốt hơn. Nếu bạn muốn mọi thứ thay đổi, bạn phải thay đổi bản thân trước tiên". Ca sĩ, doanh nhân Nhật Hạ nêu quan điểm, việc xây dựng thương hiệu cá nhân, nói ngắn gọn là làm đẹp mình trong mắt mọi người. "Quan trọng nhất là phải thoải mái, đừng cố để mặc một cái áo khi thấy người khác mặc đẹp. Trong cuộc đời, mọi thứ cũng hành xử như vậy. Ngay cả mình là người vô danh mình cũng cần phải giữ hình ảnh của mình. Làm đẹp mình trước công chúng là điều cần thiết. Chẳng có gì sai khi làm cho mình dễ thương, thích hợp hơn với mọi người", Nhật Hạ chia sẻ.

Nhà thiết kế thời trang, doanh nhân Quỳnh paris chia sẻ, có 6 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân. Trước hết, bạn phải hiểu đâu là kỹ năng, sự đam mê và thế mạnh của mình. Kế tiếp, là bạn muốn đạt được điều gì? Hãy tạo ra câu chuyện thương hiệu của chính bạn, tạo mối quan hệ với người ảnh hưởng và hướng đến cộng đồng. Ngoài ra, cũng cần tạo kết nối và chia sẻ (tham gia đối thoại trên mạng xã hội, các sự kiện, diễn đàn), đồng thời phải lắng nghe và theo dõi để ứng xử một cách chuyên nghiệp. Hiểu ngắn gọn là phải biết làm đẹp mình từ hình ảnh bên ngoài đến trí tuệ bên trong và biết kết nối, để chia sẻ, lan tỏa vẻ đẹp đó đến với cộng đồng.

Các nữ doanh nhân và diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, nhiều nữ doanh nhân cũng quan tâm, muốn được chia sẻ những kinh nghiệm về sự kết nối. Bởi lẽ, việc kết nối sẽ mang đến những cơ hội và thành công nhiều hơn. Thống kê cho thấy, 94% những người tìm việc thành công đều cho rằng sự kết nối là yếu tố giúp họ có được công việc mong muốn. Luật sư Bùi Thị Bạch Hải chia sẻ những kỹ năng kết nối mà các nữ doanh nhân rất tâm đắc. Theo LS Hải, kỹ năng đầu tiên là số lượng các mối quan hệ không quan trọng bằng chất lượng. Kế tiếp, phải sống chậm lại, tìm hiểu về người khác không chỉ từ góc độ công việc, mà cả cuộc sống cá nhân. Đặc biệt, sự thân thiện chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa quan hệ.

Nhiều nữ doanh nhân cũng thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong xây dựng thương hiệu cá nhân và cho rằng thương hiệu cá nhân là yêu tố quan trọng làm nên thương hiệu doanh nghiệp. Bởi vậy, làm đẹp mình, mang vẻ đẹp lan tỏa chính là một cách truyền cảm hứng để làm nên thành công. Phạm Châu Giang chia sẻ, một người truyền cảm hứng tốt cần có dũng khí bao la, cảm thông sâu sắc; cần thẳng thắn đánh giá, biểu lộ tình cảm, khích lệ một cách công bằng và cần tin vào sức mạnh tập thể, cống hiến bản thân để tạo nên sự khác biệt. Phạm Châu Giang dẫn lời Hiroshi Katama (tác giải cuốn Người quét dọn tâm hồn): "Dù bạn là ai, đang làm công việc gì, chỉ cần tìm thấy tình yêu và chân giá trị của công việc, bạn cũng sẽ tỏa sáng".

Cũng tại buổi tọa đàm, các diễn giả, nữ doanh nhân còn chia sẻ cơ hội hợp tác, kinh nghiệm làm đẹp.

HẢI QUỲNH

===============================================================

"Cái nhìn luôn đi trước ngôn từ, vì thế đầu tư vào hình ảnh cá nhân rất quan trọng cho bước đi thành công"- NTK Quỳnh Paris

===============================================================

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_191610_hay-la-nguoi-truyen-cam-hung.aspx