'Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động'

Sáng 28/11/2018, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức, đã khai mạc tại Thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Với chủ đề 'Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động', 31 đội thi thuộc 29 đơn vị tham gia đã mang đến những tiết mục dự thi hấp dẫn, cung cấp nhiều thông tin về vai trò của các an toàn vệ sinh viên, cũng như tầm quan trọng của công tác an toàn.

Màn hát múa chào mừng hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018, Lê Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc,Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: Việt Nam đang trên đà phát triển nên nhu cầu sử dụng năng lượng liên tục tăng trưởng với tốc độ rất cao. Hiện hệ thống điện phát triển ngày càng lớn mạnh, kết cấu ngày càng phức tạp. Theo đó, ngành điện được xếp vào 1 trong 11 nhóm ngành nghề nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn là vấn đề được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đặc biệt quan tâm, chú trọng.

“Với Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018, Tổng công ty mong muốn tạo ra một sân chơi để các anh chị em an toàn vệ sinh viên được cọ sát, trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm…từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm với an toàn lạo động; tiến tới hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động" – Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn nhấn mạnh.

Hội thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mặc dù là lần đầu tiên Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi được tổ chức nhưng đã thu hút hơn 100 thí sinh tham gia với 4 phần thi sôi nổi, hấp dẫn, bao gồm: Màn chào hỏi, bấm chuông giành quyền trả lời, trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thi thực hành.

Ở phần chào hỏi, nếu như tiểu phẩm “Cái chuồng lợn” (Công ty Điện lực Thanh Hóa) cho thấy mỗi an toàn viên không chỉ làm tốt chuyên môn mà còn phải có kĩ năng tuyên truyền, thuyết phục để mọi người cùng làm tốt công tác an toàn; thì tiểu phẩm “Không phải chuyện đùa” (Công ty Điện lực Lạng Sơn) lại là lời nhắc nhở “tai nạn không tự xảy ra mà đa phần do con người gây lên, chính vì vậy nhất định phải tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc”. Đặc biệt hơn, không chỉ lồng ghép các thông tin giới thiệu đơn vị, các kiến thức về an toàn lao động, nhiều đơn vị còn có cách thể hiện đặc sắc thông qua các câu hò, điệu lý (Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc), làn điệu chèo (Công ty Điện lực Thái Bình); hò vè (Công ty Điện lực Thanh Hóa)…

Tiểu phẩm “Cái chuồng lợn” của Điện lực Thanh Hóa

Tiểu phẩm “Tôi đã hiểu rồi” của Điện lực Tuyên Quang

Theo bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Ngay từ tháng 4/2018, cuộc thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty đã được phát động tại 27 đơn vị điện lực, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc để tìm ra những thí sinh giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế và có khả năng diễn suất tham gia dự thi cấp Tổng công ty. Hơn 100 thí sinh tham gia hội thi lần này có thể nói đều là những cá nhân tích cực, có đóng góp không nhỏ trong hoạt động an toàn của các đơn vị.

Tiểu phẩm “Niềm tin của bạn” của Điện lực Thái Bình

Háo hức chuẩn bị để tham gia 1 vai diễn trong tiểu phẩm “Sự cố bất ngờ”, thí sinh Phạm Thái Bảo – an toàn vệ sinh viên Đội đường dây, chi nhánh Sơn La – Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc cho biết: Ngay khi bước chân vào ngành điện, bài học đầu tiên mà mỗi cán bộ, công nhân bắt buộc phải ghi nhớ đó là bài học về đảm bảo an toàn, không an toàn thì nhất định không thực hiện, dù là việc nhỏ nhất. “Tham gia thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty, sau đó được chọn đi thi cấp tổng công ty…em đã phải tìm hiểu, đọc thêm rất nhiều tài liệu để cập nhật kiến thức về an toàn. Đến hội thi, được gặp gỡ, xem các phần thi của các đơn vị khác, em rất vui, qua đây em cũng học hỏi được rất nhiều điều xung quanh vấn đề: Làm như thế nào để giữ an toàn cho mình và những người xung quanh?”

Các thí sinh cũng chính là những cổ động viên nhiệt tình nhất

Được biết, sau hoạt động khai mạc và phần thi chào hỏi, trong 2 ngày 29,30/11/2018, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục với các phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo và thi thực hành ngoài trời. Với những phần thi này, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện kiến thức chuyên sâu về an toàn vệ sinh viên cũng như kinh nghiệm, kĩ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra .

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hay-nghi-ve-an-toan-truoc-khi-hanh-dong-112511.html