“Hãy tắt đèn vào lúc 20 giời 30 đến 21 giời 30 ngày 27-3-2010”

(ĐSCT) Thông điệp chính của chiến dịch Giờ trái đất năm 2010 là “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”, thông điệp phụ là “Hãy tắt đèn vào lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27-3-2010”. Đây là năm thứ 2 Việt Nam tham gia chương trình này song hành cùng 88 quốc gia với hơn 4.000 thành phố lớn trên khắp thế giới.

Nhà hát TPHCM, một trong nhiều điểm hưởng ứng “Giờ trái đất 2010” Vấn đề biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Để góp phần cùng với thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã có nhiều hoạt động, trong đó có chương trình Giờ trái đất. Đây là một sáng kiến toàn cầu của WWF nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, chương trình Giờ trái đất sẽ được thực hiện tại các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế và Nha Trang. Tại TPHCM, UBNDTP đã đồng ý cho tắt điện tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thành phố như: hồ Con Rùa, dinh Độc Lập, Nhà hát Lớn... trong khoảng thời gian đã định. Riêng phố cổ Hội An sẽ thắp đèn lồng thay vì mở đèn điện. Ước tính lượng điện trong chiến dịch Giờ trái đất sẽ được giảm khoảng 140.000 Kwh, tiết kiệm được 133 triệu đồng. Được biết, chương trình Gala Giờ trái đất sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 27-3 tại Nhà hát lớn TPHCM... Ngoài ra, một vài cách thức đơn giản có thể thay đổi được thói quen giúp giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu như: tiết kiệm điện và vệ sinh sạch đẹp, thông thoáng nơi làm việc; tiết kiệm trong việc sử dụng điện và mua sắm trong sinh hoạt gia đình... Nhân dịp này, Ban giám đốc CATP đã có tổ chức sinh hoạt, quán triệt đến từng CBCS thuộc lực lượng CATP đề cương tuyên truyền Giờ trái đất, qua đó giáo dục cho mỗi CBCS có ý thức trách nhiệm hơn đối với sự biến đổi khí hậu bằng những hành động thiết thực và đơn giản chỉ là tắt các thiết bị điện nhiều nhất có thể trong vòng 1 tiếng đồng hồ, đồng thời mỗi CBCS cũng nên vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người dân cùng tham gia chương trình “Giờ trái đất”. Qua chương trình này, mỗi chúng ta sẽ có hành vi tích cực hơn đối với môi trường, sử dụng tiết kiệm điện và năng lượng hiệu quả để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=51896&mod=detnews&p=