Hãy tin tuyển Việt Nam, vì 'lửa đã thử vàng'!

Việc Nhà cái đặt Thái Lan cao hơn tuyển Việt Nam trong trận thư hùng tối nay (5/9), dẫu tuyển Thái Lan xếp ở vị trí 115 thế giới theo danh sách của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) so với vị trí 97 của Việt Nam cũng có lý do riêng của họ. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chỉ là Thái Lan họ không thể so sánh với Iran hay Nhật Bản, Hàn Quốc nên dẫu có 'Messi Thái- Chanathip Songkrasin' và Huấn luyện viên tài năng Nishino Akira cũng kệ họ. Chúng ta luôn có niềm tin vào đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Sau khi đá bại Thái Lan, những chàng trai này nếu có chút may mắn đã đoạt King Cup diễn ra trên đất Thái (ảnh Sport 5)

Sau khi đá bại Thái Lan, những chàng trai này nếu có chút may mắn đã đoạt King Cup diễn ra trên đất Thái (ảnh Sport 5)

Người hâm mộ Thái Lan lẫn Nhà cái và một số bình luận viên tự tin khi nhận định Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam và sẽ thắng tuyển Việt Nam trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 đêm nay bởi 03 yếu tố cơ bản: Sân nhà, có huấn luyện viên người Nhật lão luyện đã từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào sâu sân chơi World Cup; đặc biệt là sự nguy hiểm của tiền vệ vừa cầm chịch lối chơi, vừa kiến thiết, vừa tấn công “siêu hạng” là Chanathip Songkrasin đang chơi rất nổi tại J1 xứ sở Mặt trời mọc. Nghĩa là bản thân người Thái tin tưởng, “messi Thái” đã tạo nên 50% sức mạnh cho tuyển Thái. 50% còn lại là sức mạnh của huấn luyện viên và 10 cầu thủ thủ trên sân.

Nhưng mổ xe dưới góc độ khoa học, liệu “Messi Thái” có thực sự đáng gờm và mạnh như thế không? Trở lại tuyển Việt Nam hiện tại, nòng cốt được Huấn luyện viên Park hang- seo triệu tập lần này các cầu thủ đa số từng tham dự và đạt thành tích rất cao tại đấu trường khu vực, ví như: Giải Nhì U23 châu Á, vô địch AFF Cúp Đông Nam Á, lọt vào 4 đôi mạnh nhất ASIAD 2018 và vào tận tứ kết Asian Cup để trở thành 8 đội mạnh nhất khu vực. Tại các giải đấu này, tuyển Việt Nam gặp các siêu tiền vệ, siêu tiền đạo của các đội như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc còn “khủng” hơn nhiều lần so với tiền vệ Chanathip Songkransin - người được mệnh danh là “Messi Thái” thì chẳng có gì phải quá lo. Chúng ta tôn trọng và cẩn thận “trông coi” cầu thủ này ở mức độ tập trung tối đa mà thôi.

Tiền đạo Anh Đức đã gieo sầu cho Tuyển Thái tại King Cup 2019

Và điều nữa, khi ra sân là để đá bóng, tuyển Việt Nam đấu Thái Lan thời hiện tại không chỉ để lo phòng ngự, mà ta còn có những trung vệ, hậu vệ, tiền đạo thứ thiệt sẵn sang ép sân, tấn công Thái Lan trên phạm vi toàn tuyến. Nếu thủ môn Văn Lâm; những cầu thủ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu (hoặc Văn Thanh) hàng hậu vệ; đặc biệt hàng tiền vệ gồm: Huy Hùng, Hùng Dũng hoặc Đức Huy hay Tuấn Anh… thi đấu tập trung thì những Quang Hải, Văn Toàn, Anh Đức hay Công Phượng sẽ có cơ hội ghi bàn vào lưới Thái Lan bất kể khi nào. Bởi thế, đội bạn cũng rất phải dè chừng!

Tuyển Việt Nam mọi cấp độ đã “thử vàng” ở các đấu trường khu vực trong suốt hai năm qua, bởi vậy trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 với tuyển Thái vào hồi 19 giờ đêm nay trên đất Thái chúng ta luôn tin và có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp cho tuyển Việt Nam. Đơn giản “lửa đã được thử vàng”!

Hà Lê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hay-tin-tuyen-viet-nam-vi-lua-da-thu-vang-96023.html