Hãy tự tay chế 5 loại kem chống nắng rẻ tiền mà hiệu quả

Các bạn gái có thể tự chế kem chống nắng ngay tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên cực kì đơn giản nhưng hiệu quả theo các cách sau đây.

Bôi kem chống nắng là một trong những bước quan trọng để bảo vệ làn da của bạn mỗi khi ra đường. Thay vì tiêu tốn một khoản tiền khá lớn để mua kem bạn có thể tự chế kem chống nắng tại nhà bằng những nguyên liệu sẵn có sau đây.

Cách chế kem chống nắng bằng bơ là một trong những biện pháp hữu hiệu bạn có thể áp dụng, nhất là khi đáng đúng mùa bơ như hiện nay.

Các thành phần chính để làm kem chống nắng bằng cách này gồm có: thịt bơ, dầu dừa và nước ép nha đam, sáp ong, hàn the. Trước hết bạn trộn đều bơ, dầu dừa, hàn the và nha đam trong bát thủy thành một dung dịch đặc sánh. Sau đó, cho hỗn hợp này vào lo vi sóng khoảng ba phút.

Cuối cùng, dùng sáp ong đã đun sẵn cho chung vào bát hỗn hợp trên. Hỗn hợp hình thành sẽ có bọt, màu trắng mỏng. Trộn đều tất cả hỗn hợp này trong 5 phút để có một hỗn hợp kem chống nắng mịn.

Oxit kẽm cũng là thành phần có thể dùng để chế kem chống nắng cực hay.

Hãy sử dụng kem dưỡng da tự nhiên không chứa dầu cam quýt. Sau đó trộn loại kem này với hai muỗng bột oxit kem. Hỗn hợp này có tác dụng chống tia cực tím rất tốt cho da mà không hề gây hại.

Làm đẹp bằng dầu dừa không hề xa lạ với các bạn nữ, nhưng chế kem chống nắng bằng nguyên liệu này lại rất mới. Việc kết hợp một ít tinh chất dầu dừa với kem dưỡng ẩm, vài muỗng oxit kẽm và nước lọc có thể giúp bạn chế thành công kem chống nắng cho bản thân mình.

Tinh chất trong trà xanh có khả năng chống nắng tuyệt vời mà có thể bạn chưa được biết đến. Rất đơn giản, chỉ cần mỗi sáng bạn rửa mặt bằng nước chè tươi đun sôi để nguội là đã giúp tăng sức đề kháng cho da và cả việc chống tia cực tím rất hiệu quả.

Nước ép lúa mì giúp nuôi dưỡng làn da rất tốt. Đặc biệt nó có tỷ lệ SPF tự nhiên là 20 và hoạt động như một kem chống nắng hoàn hảo. Nguồn ảnh: Boldsky.

Linh Hồ (theo Boldsky)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/hay-tu-tay-che-5-loai-kem-chong-nang-re-tien-ma-hieu-qua-915532.html