Hazard tái hợp Mourinho là điều hứa hẹn

Eden Hazard không còn là chính mình trong 2 mùa khoác áo Real Madrid, và AS Roma có thể trở thành lựa chọn không tồi dành cho ngôi sao người Bỉ.

Nguồn tin từ tờ Deportes Cuatro (Tây Ban Nha) tiết lộ huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho muốn có sự phục vụ của Hazard tại AS Roma trong mùa hè này. Từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Chelsea, Mourinho hẳn hiểu rõ những phẩm chất của cậu học trò cũ.

Với Hazard, sau những tháng ngày tệ hại ở Madrid, có thể AS Roma sẽ là nơi để cầu thủ này hồi sinh sự nghiệp.

 Hazard và Mourinho đều đang gặp khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Hazard và Mourinho đều đang gặp khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Cùng chung số phận

Suốt 2 năm khoác áo Real, Hazard luôn tỏ ra chậm chạp và thiếu sự thanh thoát. Không còn là hình ảnh từng được so sánh xuất sắc không kém Messi hay Ronaldo, những gì ngôi sao người Bỉ để lại là rất nhạt nhòa.

Đẳng cấp của Hazard là có thừa, đó là lý do Real Madrid chi hơn 100 triệu euro để ký hợp đồng với anh vào tháng 6/2019. Cựu sao Chelsea cũng tự tin kế thừa thành công chiếc áo số 7 do Ronaldo để lại.

Tuy nhiên, dấu ấn chuyên môn của Hazard là không nhiều hay phải nói gần như vô hình. Không chỉ bởi những chấn thương liên miên, chính thái độ thiếu chuyên nghiệp dần chôn vùi sự nghiệp Hazard.

Cập bến Santiago Bernabeu với sự kỳ vọng lớn lao. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi chẳng khác nào gánh nặng. Mùa này, Hazard ra sân vỏn vẹn 896 phút trong 21 trận. Tổng cộng 2 mùa giải, Hazard có 43 lần ra sân (theo AS).

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi có thông tin Hazard đánh tiếng muốn rời Madrid. Trong bối cảnh Real rục rịch nổ bom tấn Kylian Mbappe, vị trí của Hazard lung lay dữ dội. Do đó, việc ra đi là lựa chọn tốt nhất dành cho cầu thủ này.

Về phần Mourinho, ông không còn là HLV xuất sắc như thường thấy. Sau những thất bại liên tiếp tại Man Utd hay Tottenahm, “Người đặc biệt” (biệt danh của Mourinho - PV) đã chọn đội bóng tầm trung ở Italy, đó là AS Roma.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu cho quyết định của Mourinho. Thế nhưng, đặt trong bối cảnh Mourinho liên tục “ôm trái đắng” những năm gần đây, rõ ràng Roma là cơ hội để vị HLV người Bồ Đào Nha làm lại.

Số phận của Mourinho hiện tại không khác Hazard là bao. Chiến lược gia lừng lẫy từng gặt hái vinh quang ở những đội bóng ưu tú nhất thế giới, chinh chiến qua biết bao nhiêu mặt trận, giờ đây đành hài lòng với việc trở lại Italy dẫn dắt Roma. Đó là bước thụt lùi.

Ông được sinh ra để cạnh tranh danh hiệu lớn. Nhưng trong suốt 20 năm qua, Roma không một lần chạm tay vào Scudetto. Song Mourinho cũng hiểu ông không thể đòi hỏi gì hơn. AS Roma là cơ hội cuối cùng nhằm cứu vãn danh tiếng đã bị hoen ố.

Vì ta cần có nhau

Việc chọn Roma là quyết định mạo hiểm của Mourinho. Bởi lẽ, tương quan lực lượng và tầm vóc đội bóng, Roma khó có thể sánh được với Inter Milan, Juventus hay cả Napoli. Nhưng Mourinho chấp nhận và dám đương đầu với thử thách.

Tại sân Olimpico, ông vẫn thừa hưởng đội hình tương đối giàu kinh nghiệm. Chris Smalling và Henrikh Mkhitaryan từng là học trò của ông ở Man Utd, Pedro ở Chelsea. Cả Davide Santon, Stephan El Shaarawy, Javier Pastore và Edin Dzeko cũng là những quân bài tạm chấp nhận được.

Mourinho và Hazard từng là "cặp bài trùng" ở Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Mourinho phải sở hữu trong tay cầu thủ chiến lược có khả năng dẫn dắt lối chơi đội bóng. Hơn bất cứ HLV nào khác, Mourinho luôn đánh giá cao Hazard và hiểu rõ đẳng cấp của cầu thủ này.

Mùa giải 2014/15, Chelsea với Hazard là đầu tàu đã lên ngôi vô địch Premier League đầy thuyết phục dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Cá nhân Hazard giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ hay nhất năm" của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA).

Ở mùa giải đó, ghi bàn hay không ghi bàn, Hazard luôn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Chelsea. Kỹ thuật, sự tinh tế, tính sáng tạo, khả năng đi bóng và đột phá của tiền vệ người Bỉ giúp lối chơi của “The Blues” mang tính đột biến cao.

Jose Mourinho chắc chắn cần phẩm chất đó của Hazard thêm lần nữa để có thể làm nên chuyện ở Italy.

Với Hazard, sau những tháng ngày u ám tại Madrid. Roma có thể là chiếc phao giúp anh tái sinh. Hazard phải chia tay “Los Blancos”. Mối lương duyên này đã không thể cho ra quả ngọt, và giải thoát là điều tốt nhất.

Có thể Hazard liên tục gặp vấn đề chấn thương, nhưng tấm gương từ các đồng nghiệp ở Premier League phần nào mang tới hy vọng cho cầu thủ này.

Mkhitaryan, Smalling đều chơi tốt. Đặc biệt bộ tứ Ashley Young, Matteo Darmian, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku đưa Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A mùa này.

Tất cả đều có điểm chung, thi đấu chật vật ở Anh, nhưng đóng vai trò quan trọng khi tới Italy chơi bóng. Thậm chí, Zlatan Ibrahimovic tuổi tứ tuần vẫn tỏa sáng trong màu áo AC Milan.

Điều đó chứng tỏ Italy là “miền đất hứa” đối với những cầu thủ nào muốn gây dựng lại sự nghiệp. Hazard đánh mất chính mình quá lâu, và anh cần môi trường như Italy để cứu vớt bản thân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2008, Hazard từng tuyên bố: “Nếu bạn hỏi tôi muốn làm việc lại với HLV nào nhất, đó chỉ có thể là Mourinho. Tôi không hay hối tiếc quá khứ, nhưng thật buồn khi không thể ở bên Mourinho lâu hơn”.

Hazard đã 30 tuổi, không còn trẻ để tiếp tục mài đũng quần ở Real. Anh phải thay đổi để trở lại mạnh mẽ hơn. Ở đó, Mourinho đã giơ tay sẵn, chờ Hazard nắm lấy.

Jose Mourinho và Eden Hazard đang đứng trước cơ hội tái hợp ở giao lộ định mệnh. AS Roma có thể là nơi chắp cánh cho 2 trái tim tổn thương, đang nỗ lực tìm lại giá trị bản thân.

Mourinho: 'Tôi không mệt mỏi' Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông không cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần sau khi rời ghế nóng tại Tottenham Hotspur.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hazard-tai-hop-mourinho-la-dieu-hua-hen-post1219591.html