HĐBA họp kín về Syria, NATO nói về khả năng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 19/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức cuộc họp kín về tình hình leo thang tại Syria. Các quan chức ngoại giao cho hay, phái đoàn Nga đã phản đối HĐBA chấp nhận tuyên bố kêu gọi một lệnh ngừng bắn và tôn trong luật nhân quyền quốc tế ở khu vực Tây Bắc Syria.

Không có tuyên bố nào được đưa ra tại cuộc họp của HĐBA về tình hình Syria. (Ảnh minh họa. Nguồn: Gosc)

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere nói: “Nga đã nói không”. Trong khi đó, người đồng cấp của ông Riviere - Đại sứ Marc Pecsteen de Buytswerve của Bỉ, nước đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tháng 2/2020 của HĐBA LHQ - xác nhận: “Kkông có bất cứ một tuyên bố nào”.

Cùng ngày, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen cho rằng, quốc gia Trung Đông này đang ở bên bờ vực của tình trạng bạo lực ngày càng tồi tệ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga - 2 nhân tố chủ chốt trong khu vực - đe dọa lẫn nhau.

Phát biểu trước HĐBA, ông Pedersen nói: “Tôi không thể báo cáo về bất cứ tiến triển nào trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay ở khu vực Tây Bắc hoặc trong nỗ lực khôi phục tiến trình chính trị. Các phái đoàn của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau liên tục trong những ngày gần đây… nhưng vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Trái lại, những tuyên bố công khai từ các bên khác nhau - Syria và cộng đồng quốc tế - cho thấy một mối hiểm họa tiếp tục leo thang sắp xảy ra”.

Cũng trong ngày 19/2, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn nguồn tin ngoại giao từ một quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, liên minh này không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria.

Theo quan chức trên, các quốc gia thành viên NATO sẽ không ủng hộ hành động viện dẫn Điều 5 liên quan đến vụ các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở Idlib hồi đầu tháng 2 vừa qua, cho rằng đây là một thảm kịch nhưng đã xảy ra trong một chiến dịch quân sự đơn phương ở nước ngoài, vượt ra ngoài Điều 5 của hiệp ước thành lập NATO. Đó cũng là lý do tại sao Ankara đã không tìm cách khởi xướng các cuộc tham vấn NATO về vấn đề này.

Quan chức NATO cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn bước tiến của các lực lượng thuộc Chính phủ Syria ở Idlib, hỗ trợ các nhóm vũ trang bất hợp pháp trong hoạt động duy trì quyền kiểm soát đối với một số khu vực và với tư cách là thành viên NATO, Ankara có được sự hỗ trợ chính trị từ các quốc gia thành viên khác, song liên minh không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho nước này.

Cũng theo quan chức NATO, không phải tất cả các thành viên trong khối đều chia sẻ các mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Libya, do đó, vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ankara đã không được nêu ra trong Hội nghị của các Bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra ngày 12 - 13/2 vừa qua.

Chu An

(theo AFP, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hdba-hop-kin-ve-syria-nato-noi-ve-kha-nang-ho-tro-tho-nhi-ky-109888.html