HĐBA LHQ bế tắc trong việc giải quyết khủng hoảng tại Dải Gaza

Ngày 13/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp kín để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang tại Dải Gaza, song các nước đã không đạt được thỏa thuận nào về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Kuwait, nước đại diện cho các quốc gia Arab tại HĐBA và Bolivia đã đề nghị triệu tập cuộc họp trên, sau khi bạo lực bùng phát tại Gaza với mức độ nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc chiến giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi năm 2014.

Tuy nhiên, HĐBA không đưa ra tuyên bố nào về cuộc khủng hoảng tại Gaza sau cuộc họp. Một tuyên bố của HĐBA cần phải có sự ủng hộ của cả 15 thành viên.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp kéo dài 50 phút này, Đại sứ Kuwait tại LHQ Mansour Ayyad al Otaibi cho biết HĐBA LHQ không thể tìm ra một giải pháp trong cuộc họp khẩn nói trên nhằm giải quyết tình hình tại Dải Gaza.

Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour phát biểu trong một cuộc họp của HĐBA tháng 5/2018. (Nguồn: Times of Israel)

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Palestine tại LHQ Riyad Mansour nêu rõ: "Chúng tôi muốn HĐBA LHQ gánh trách nhiệm về tình hình đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nhưng thật đáng tiếc, HĐBA LHQ lại không có động thái gì, HĐBA LHQA không gánh trách nhiệm".

Ám chỉ tới Mỹ, nước có lập trường ủng hộ Israel dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Riyad Mansour nói: "Có một nước đã không cho phép các cuộc thảo luận diễn ra tại HĐBA".

Xung đột giữa Israel và Gaza bùng phát ngày 13/11 sau khi một chỉ huy Hamas bị thiệt mạng trong một chiến dịch bí mật của Israel. Sau đó, các chiến binh đã bắn ít nhất 460 quả rocket nhằm vào Israel, trong khi Tel Aviv tiến hành không kích vào 160 mục tiêu ở Gaza để trả đũa.

(theo AFP, Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hdba-lhq-be-tac-trong-viec-giai-quyet-khung-hoang-tai-dai-gaza-81546.html