HDBank 30 năm - Ngân hàng hạnh phúc của cán bộ nhân viên

Ngày 4/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (4/1/1990 - 4/1/2020) và đón nhận các danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn của tập thể hơn 16.000 CBNV HDBank trên cả nước với niềm hạnh phúc và tự hào.

Phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cam kết hơn 16.000 cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đề ra, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và chất lượng đời sống người dân thông qua những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện lợi, văn minh.

Lễ kỷ niệm trang trọng và ấm cúng hơn khi HDBank vinh dự được đón các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, ban ngành; các đối tác, những khách hàng thân thiết cùng đại diện CBNV HDBank tiêu biểu qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT HDBank đã điểm lại những mốc son trong 30 năm qua, đồng thời khẳng định dấu ấn và vai trò của HDBank: “Có thể nói, HDBank là một trong các ngân hàng TMCP đầu tiên của ngành ngân hàng, cũng là đứa con đầu lòng của ngành tài chính ngân hàng TP Hồ Chí Minh. Sự có mặt của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đã góp phần xây dựng hệ thống các ngân hàng cổ phần, cũng đóng góp cho sự phát triển, thay đổi diện mạo thành phố Hồ Chí Minh”.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT HDBank phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT HDBank phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang nghiêm, cả hội trường cùng hướng về sân khấu chứng kiến Nghi thức quan trọng nhất buổi lễ. Với sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động cho Ban lãnh đạo HDBank, ghi nhận những thành tích xuất sắc của HDBank trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và an sinh xã hội. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao Cờ Thi đua của Chính phủ. Phần Nghi thức tiếp tục với việc trao tặng Cờ Truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, HDBank đã vinh dự nhận được những phần thưởng cao quý: 2 lần Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 lần Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước, nhiều lần nhận Cờ Thi đua của Chính Phủ và khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước.

HDBank đón nhận sự chúc mừng của lãnh đạo.

Phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành quả đã đạt được của HDBank trong thời gian qua, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú bày tỏ: “Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng rằng với kết quả đã đạt được và sự đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ CBNV hôm nay, HDBank với truyền thống nền tảng 30 năm qua và vị thế hôm nay sẽ tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả trong thời gian tới”.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Những thành quả quan trọng HDBank đạt được trong 30 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, đã có những lời chúc mừng phấn khởi và đầy nhân văn, ông chúc HDBank hãy trở thành Ngân hàng Hạnh phúc, phát triển vì Hạnh phúc của mỗi gia đình CBNV và hạnh phúc của khách hàng, người dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng

Phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cam kết hơn 16.000 cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đề ra, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và chất lượng đời sống người dân thông qua những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện lợi, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cam kết hơn 16.000 cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đề ra, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và chất lượng đời sống người dân thông qua những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện lợi, văn minh.

HD Bank tri ân ban lãnh đạo.

Phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cam kết hơn 16.000 cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đề ra, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và chất lượng đời sống người dân thông qua những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện lợi, văn minh.

Trong dịp này, HDBank đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 3.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để các em; trao tặng 6.000 sổ bảo hiểm y tế; 3.000 ca mổ mắt cho Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh và tặng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai 2 tỷ đồng cho bệnh nhân chất độc da cam và người có công với Cách mạng.

Xen kẽ buổi lễ kỷ niệm là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do CBNV đến từ các đơn vị của HDBank biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào của các CBNV đối với lịch sử phát triển 30 năm và các thành quả ngày nay của Ngân hàng.

Nghi thức ghi lại dấu mốc sinh nhật lần thứ 30 của ngân hàng, tượng trưng cho hình ảnh đầy sức sống và triển vọng sung túc của HDBank đã khép lại buổi lễ kỷ niệm đáng nhớ.

Dư âm của sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập còn đọng lại trong CBNV HDBank. Đây là nguồn động viên, động lực to lớn để các thế hệ HDBank tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu ngân hàng, tình yêu nghề nghiệp, phấn đấu kiến tạo sự nghiệp và hạnh phúc của mình trong sự thịnh vượng chung của HDBank cùng kinh tế nước nhà.

PV

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hdbank-30-nam-ngan-hang-hanh-phuc-cua-can-bo-nhan-vien-361894.html