HĐND huyện Tri Tôn hoàn thành 16 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023

Sáng 29/5, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, đến nay, HĐND tỉnh An Giang kết hợp HĐND huyện Tri Tôn, HĐND 15 xã, thị trấn và UBMTTQVN cùng cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức xong 16 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2023. Mỗi buổi tiếp xúc có từ 50 - 100 cử tri tham dự.

Tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn

Trong đó, Tổ Đại biểu số 7, HĐND tỉnh An Giang (đơn vị huyện Tri Tôn) đã tiếp xúc 5 cuộc, gồm cử tri là cán bộ lãnh đạo 15 xã, thị trấn; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân trong huyện, cử tri các xã: Tà Đảnh, Tân Tuyến, Ô Lâm và An Tức. Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo 3 chuyên đề, gồm: Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại xã Lương Phi; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Lương An Trà; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới tại xã Vĩnh Gia.

Cử tri huyện Tri Tôn phấn khởi trước những thành tựu nổi bật của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm, đặc biệt là hiệu quả từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là những xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống trên địa bàn huyện Tri Tôn. Đồng thời, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến sinh kế, hạ tầng giao thông, đua xe trái phép, “tín dụng đen”…

Các ý kiến đều được lãnh đạo địa phương và đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã trả lời thỏa đáng hoặc kiến nghị giải quyết.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hdnd-huyen-tri-ton-hoan-thanh-16-cuoc-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-giua-nam-2023-a364217.html