HĐND quận Đống Đa: Nâng chất lượng giám sát, khảo sát

Nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào các vấn đề bức xúc từ cơ sở được HÐND quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhờ đó, hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn quận được thực hiện bài bản, đúng quy định, mang lại hiệu quả tích cực trong phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân, góp phần tích cực nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

HĐND quận Đống Đa chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tăng giám sát trực tiếp

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND quận Đống Đa đã tổ chức 4 phiên giải trình, nội dung về công tác đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và công tác quản lý đô thị; vấn đề vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc, sắp xếp chợ tạm; an toàn thực phẩm tại các trường học, cơ sở giáo dục; quản lý môi trường trong một số lĩnh vực...

Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Đinh Thị Lan Hương cho biết, xác định phiên giải trình là hoạt động giám sát trực tiếp của đại biểu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, nên việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung giải trình được Thường trực HĐND quận rất quan tâm, dựa vào hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn. Mỗi phiên giải trình, các đại biểu chất vấn kỹ các cơ quan quản lý nhà nước về nguyên nhân tồn tại, hạn chế, nêu rõ giải pháp, lộ trình khắc phục.

“Vì thế, 4 phiên giải trình trên đều tạo hiệu ứng rất tốt. Nội dung đều liên quan đến đời sống dân sinh, qua đó đã tác động tích cực đến công tác quản lý của chính quyền từ quận đến phường”, bà Đinh Thị Lan Hương thông tin.

Nhận xét về những chuyển biến trong việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, ông Vũ Cao Hùng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) cho biết, trước đây, những tuyến phố như Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ… bị người dân lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán nhếch nhác, gây ùn tắc giao thông. Nhưng từ năm 2018 đến nay, khu vực này đã được quản lý chặt chẽ hơn, tình trạng lấn chiếm để buôn bán hầu như không còn... Trong khi đó, bà Hồ Thị Luyến (phường Trung Tự, quận Đống Đa) thông tin, vấn đề thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường đã tốt hơn trước. Thùng rác được trang bị ở các khu phố đầy đủ hơn, tình trạng vứt rác ở cửa nhà giảm. Rác đã được thu gom trong ngày.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, năm 2019, ngoài tổ chức tốt 2 phiên giải trình cấp quận, Thường trực HĐND quận Đống Đa còn định hướng, lan tỏa để HĐND 21 phường tổ chức phiên giải trình. Trong đó, có 8 phường tổ chức được 2 phiên giải trình. Hoạt động này rất cần được nhân rộng để sự gắn bó của đại biểu dân cử với cử tri khăng khít hơn.

Thực tiễn hoạt động của HĐND quận Đống Đa cũng cho thấy, không chỉ ở các phiên giải trình, hoạt động giám sát trực tiếp cũng được chú trọng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở các kỳ họp. Cụ thể, tại mỗi kỳ họp thường kỳ, HĐND quận đều dành nửa ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính… Sau chất vấn, Thường trực HĐND quận giao các ban giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận phiên chất vấn của chính quyền các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, khảo sát chuyên đề

Bên cạnh hoạt động giải trình, hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề cũng được thường trực và các ban HĐND quận Đống Đa chú trọng. Riêng năm 2019, thường trực và các ban HĐND quận đã tổ chức 10 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề tại 71 đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu, chi ngân sách; công tác đầu tư, nâng cấp các nhà sinh hoạt cộng đồng, cải tạo, lắp đặt trang thiết bị tại các vườn hoa, sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn quận; việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn quận.

Ngoài ra, công tác quản lý, sử dụng sân chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng; công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận… cũng được quan tâm. Ngay đầu quý I-2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã thực hiện khảo sát công tác phòng, chống của chính quyền các cấp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Đặng Việt Quân, sau các đợt giám sát, thường trực và các ban HĐND quận đều có thông báo kết luận giám sát, ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị chính quyền các cấp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua khảo sát, nhìn chung các kiến nghị của HĐND quận đều được UBND quận tiếp thu chỉ đạo thực hiện và từng bước có chuyển biến, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những mặt tích cực trên, hoạt động của HĐND quận Đống Đa cũng còn không ít bất cập. Đó là, dù hoạt động chất vấn tại các kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ nội dung, nhưng do đa số đại biểu công tác kiêm nhiệm, nắm bắt thông tin chưa sâu nên ít tham gia tái chất vấn. Việc đôn đốc giải quyết một số kiến nghị sau giám sát chưa kịp thời...

“Thời gian tới, HĐND quận Đống Đa tiếp tục được đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát để đáp ứng yêu cầu của cử tri. Đối với phiên giải trình và chất vấn, Thường trực HĐND quận sẽ chuẩn bị sớm nội dung, giúp đại biểu nghiên cứu, thu thập thông tin đa chiều để trong quá trình tham gia chất vấn thuận lợi hơn. Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND quận sẽ chọn vấn đề cử tri quan tâm; thực hiện theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn”, Phó Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Đinh Thị Lan Hương cho biết thêm.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/961330/hdnd-quan-dong-da-nang-chat-luong-giam-sat-khao-sat