HĐND thành phố Hà Nội: Vì niềm tin của cử tri!

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, năm 2019, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục có bước phát triển toàn diện; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Trong đó, công tác tổ chức kỳ họp, giám sát, chất vấn… được HĐND thành phố và cơ quan dân cử các cấp duy trì chất lượng, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Ảnh: Khuê Diệp

Tăng cả số lượng và chất lượng

Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND thành phố Hà Nội đã thể chế hóa, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô. Thường trực HĐND thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7-1-2019 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND thành phố, gồm 273 nội dung (tăng 8,3% so với năm 2018; tăng 56,9% so với năm 2017). Trên cơ sở đó, các ban của HĐND, Văn phòng HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Cơ bản, toàn bộ 273 nội dung công việc trong kế hoạch đã hoàn thành đúng thời gian, tiến độ và chất lượng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, phát huy kết quả các năm trước, năm 2019, các kỳ họp của HĐND thành phố tiếp tục được đổi mới, nâng hiệu quả từ công tác chuẩn bị đến tiến hành kỳ họp và các công việc sau kỳ họp. Trong năm, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 5 kỳ họp (3 kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền làm căn cứ pháp lý trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 46 nghị quyết đã được ban hành, trong đó có những nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội như: Cơ chế chính sách ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội...

“Những nghị quyết được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố cũng tiếp tục có những đổi mới. Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình khoa học, dân chủ, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại nghị trường; định hướng chất vấn tập trung theo từng nhóm vấn đề, để bảo đảm vừa có chiều sâu, vừa bao quát đầy đủ nội dung công việc và đi đến tận cùng từng vấn đề.

Cử tri Đỗ Xuân Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) cho biết: “Tôi và nhiều người luôn theo dõi, đánh giá cao những đổi mới, nâng cao chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố. Trước đây, HĐND thành phố chỉ chất vấn thành viên UBND thành phố, nhưng nay truy vấn cả chủ tịch UBND cấp huyện và cơ sở, qua đó giúp cử tri có thêm thông tin, giám sát kết quả công tác của cán bộ các cấp”.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, năm 2019 cũng là năm đánh dấu nét nổi bật trong hoạt động giải trình của Thường trực HĐND thành phố với 3 phiên về công tác quản lý trật tự xây dựng; việc cung cấp nước sạch cho người dân; thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Số lượt đại biểu nêu câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình tăng qua các phiên thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với hoạt động của HĐND cũng như các vấn đề quan trọng của thành phố. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, khảo sát cũng được Thường trực, các ban HĐND thành phố tiếp tục đẩy mạnh, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri; qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai nghị quyết của HĐND các cấp. Năm 2019, Thường trực, các ban, văn phòng, tổ đại biểu HĐND thành phố đã triển khai được 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề (tăng 11 cuộc so với năm 2018) theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục tình trạng chất lượng hoạt động của HĐND cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn còn chưa đồng đều.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND thành phố tổ chức hai hội nghị tọa đàm quy mô lớn tới đại biểu chuyên trách là Thường trực, lãnh đạo các ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND xã, phường, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; chỉ đạo các ban HĐND thành phố theo dõi,

phối hợp tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phân công đại biểu chuyên trách đi dự và theo dõi các phiên giải trình của Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã theo lĩnh vực phụ trách và địa bàn ứng cử, vừa nắm được tình hình địa phương, đơn vị, vừa giới thiệu kinh nghiệm cách làm của thành phố.

Chánh Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội Lê Minh Đức cho biết, qua tổng hợp, năm 2019, HĐND quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 116 kỳ họp, ban hành 442 nghị quyết; tổ chức 748 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề; 51 phiên giải trình của Thường trực HĐND chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND thành phố, thay cho báo cáo bằng giấy, nhiều đơn vị đã xây dựng phóng sự truyền hình về kết quả và những tồn tại hạn chế, bất cập, giúp các đại biểu dễ nắm bắt được tình hình để tham gia thảo luận, trao đổi. “Đây chính là sự lan tỏa cách làm của HĐND thành phố đến các địa phương”, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Đây là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là năm chuẩn bị một bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị các bước cần thiết để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội vừa được kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV thông qua. Do đó, ngoài việc duy trì thực hiện chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền, HĐND thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; phối hợp chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ tham gia có trách nhiệm vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021. “Đặc biệt, HĐND thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020 sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô; lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề theo nghị quyết của HĐND thành phố”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/956059/hdnd-thanh-pho-ha-noi-vi-niem-tin-cua-cu-tri