HĐND TP. Thái Nguyên: Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử

Qua hơn nửa nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX có nhiều đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đại biểu HĐND TP. Thái Nguyên giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khu tái định cư phường Thịnh Đán.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX được bầu đủ 40 đại biểu, đảm bảo cơ cấu theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng “thực chất và hiệu quả”.

Các nội dung trình tại kỳ họp được chuẩn bị với tinh thần chủ động, tích cực, kỹ lưỡng. Kỳ họp được đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, giải trình. Nếu như trước đây, kỳ họp HĐND thành phố dành 1 ngày để đọc báo cáo thì nay chỉ còn 1 buổi, thời gian còn lại dành cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngoài ra, công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được chủ tọa đổi mới theo hướng gợi ý nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của đại biểu…

Đặc biệt, nắm bắt xu thế của chuyển đổi số, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, tổ chức kỳ họp không giấy, cung cấp tài liệu thông qua mã QR...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 6 kỳ họp thường kỳ, 7 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp, việc đổi mới trong công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng thẩm tra đã giúp các đại biểu HĐND có cơ sở quan trọng để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Cụ thể: HĐND thành phố đã ban hành tổng số 110 nghị quyết, trong đó có 25 nghị quyết thường kỳ, 18 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, 67 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội.

Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP. Thái Nguyên, cho biết: Các nghị quyết của HĐND thành phố thời gian qua đều sát với thực tiễn. Đặc biệt là các nghị quyết về đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với sự đổi mới, nâng cao hiệu quả trong kỳ họp, dấu ấn hoạt động của HĐND TP. Thái Nguyên còn thể hiện qua hoạt động khảo sát, giám sát. Nội dung giám sát được Thường trực HĐND lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và 2 ban HĐND thành phố đã thực hiện 17 cuộc giám sát, trong có có 11 cuộc giám sát chuyên đề, 6 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm, như: Công tác quản lý sử dụng đất, tài sản nhà văn hóa sau sáp nhập; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại các xã, phường trên địa bàn...

Sau giám sát, HĐND thành phố ban hành nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Đặc biệt, việc khảo sát, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp được HĐND thành phố thực hiện thường xuyên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 367/520 (bằng 70%) ý kiến, kiến nghị của cử tri được thành phố giải quyết, trong đó có ý kiến qua nhiều năm, nhiều kỳ, gặp khó khăn cũng từng bước được giải quyết.

Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ, hoạt động của HĐND TP. Thái Nguyên đã từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra là “Xây dựng TP. Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202311/hdnd-tp-thai-nguyen-khang-dinh-vai-tro-cua-co-quan-dan-cu-f1b092f/