HĐND TPHCM sẽ họp bất thường về Thủ Thiêm

HĐND TPHCM sẽ ưu tiên tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của TPHCM, đặc biệt là chính sách, phương án thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp..Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp..Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 13-7, HĐND TPHCM khóa IX bế mạc kỳ họp thứ 15, sau 3 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM nhận xét, kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX đã qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2019; xem xét kiến nghị cử tri; thảo luận về chương trình giám sát của HĐND TPHCM năm 2020… HĐND TPHCM đánh giá cao sự nỗ lực của UBND TPHCM trong điều hành kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, kinh tế TPHCM tiếp tục tăng trưởng; TP nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính; việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã đạt một số kết quả nhất định. Tại phiên giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án giảm ngập nước, HĐND TP đã thực hiện quyền giám sát, làm rõ những mặt làm được và những hạn chế trong công tác giảm ngập nước; thông qua Nghị quyết về công tác giảm ngập trên địa bàn TP.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, HĐND TPHCM tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung giám sát các chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy hoàn thành các chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Năm 2020, HĐND TPHCM sẽ tổ chức giám sát 2 chuyên đề đã được kỳ họp thông qua, đồng thời giao Thường trực HĐND TPHCM thường xuyên tổ chức giám sát công tác quản lý, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2020. Đây là những giám sát thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Sau kỳ họp này, các đại biểu nhanh chóng tiến hành việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời, HĐND TPHCM sẽ ưu tiên tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của TP, đặc biệt là chính sách, phương án thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm… “Các hoạt động này để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách của TPHCM, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, vì hạnh phúc của nhân dân là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

K.PHONG - M.HOA - M.HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hdnd-tphcm-se-hop-bat-thuong-ve-thu-thiem-604601.html