Hé lộ 5 nước muốn mua siêu xe tăng còn 'chưa hoàn thiện' của Nga

Mặc dù còn trong giai đoạn thử nghiệm nhưng xe tăng thế hệ sau T-14 Armata đã nhận được nhiều đánh giá cao.

Mẫu xe tăng T-14 Armata do Nga sản xuất lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2015. Đây là mẫu xe chiến đấu thế hệ sau với tháp pháo không người lái có thể điều khiển từ xa trong khi tổ vận hành được bảo vệ trong một khoang bọc thép. Các vũ khí của T-14 Armata bao gồm một pháo nóng trơn 125mm và một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm.

Xe tăng T-14 Armata lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong buổi tổng duyệt lễ diễu hành Ngày Chiến thắng 9/5/2019 (ảnh: Sputnik)

Xe tăng T-14 Armata lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong buổi tổng duyệt lễ diễu hành Ngày Chiến thắng 9/5/2019 (ảnh: Sputnik)

Trang National Interest mới đây đưa tin, ít nhất 5 quốc gia đang quan tâm tới việc mua loại xe tăng tối tân này của Nga trong tương lai.

Cụ thể hơn, Ấn Độ là một trong những nước muốn nhập khẩu các xe tăng chiến đấu T-14 Armata. Tác giả bài viết chỉ ra, các xe tăng của phương tây, như Leopard 2A7 và M1A2 Abrams đều không thích hợp để vận hành trên địa hình Ấn Độ, trong khi các mẫu xe sản xuất nội địa như Arjun Mk 2 lại vướng phải những nhận định tiêu cực đến từ tiền nhiệm của nó.

Một siêu cường thế giới nữa có thể muốn sở hữu T-14 Armata chính là Trung Quốc. Theo National Interest, Bắc Kinh gần như chắc chắn sẽ nhập khẩu các xe Armata về để tiến hành nghiên cứu, từ đó cải tiến các thiết bị phần cứng của chính quân đội mình – với mục tiêu chế tạo ra các mẫu xe tăng nội địa có thể cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí.

Bên cạnh các quốc gia châu Á, một số "ông lớn" Trung Đông và châu Phi cũng có thể muốn mua Armata, là UAE, Algeria và Ai Cập.

Bài viết còn nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác quốc phòng đã được tăng cường giữa Nga và các nước trên; đồng thời lưu ý, Ai Cập và UAE đặc biệt có thể lựa chọn nhập khẩu vũ khí do Nga sản xuất thay vì từ các nước phương tây.

Nga ban đầu kỳ vọng sẽ đặt hàng 2.300 chiếc T-14 Armanta với thời hạn giao nhận là vào năm 2020. Năm 2015, truyền thông Nga đưa tin khoảng 20 chiếc T-14 đã được đưa vào thử nghiệm; tuy nhiên năm 2016, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, họ đã ký kết một hợp đồng "thử nghiệm" 1000 chiếc T-14 Armata, có thời gian giao nhận là vào năm 2020. Dự án sau đó đã được kéo dài tới năm 2025.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/he-lo-5-nuoc-muon-mua-sieu-xe-tang-con-chua-hoan-thien-cua-nga-20191023164410078.htm