Hé lộ 6 tình tiết gay cấn trong 10 tập cuối 'Diên Hi công lược'

“Diên Hi công lược” giữa lúc cao trào thì bị hoãn phát sóng ở Việt Nam vì dính bản quyền. Người hâm mộ có thể sẽ phải đợi 1 tháng nữa thì mới có thể xem tiếp được bộ phim cung đấu hot nhất hiện nay này.

Hiện nay khán giả Việt đã xem đến tập 57 vietsub “Diên Hi công lược” thì bị hoãn phát sóng. Bộ phim đang đi vào giai đoạn kết thúc với diễn biến ngày càng gay cấn. Vậy hơn 10 tập cuối của “cơn bão cung đấu” mang tên Diên Hi công lược có những tình tiết nào khiến khán giả nóng lòng đón xem đến vậy.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ nhiều nội dung của 10 tập cuối, độc giả cần cân nhắc trước khi đọc

Minh Ngọc tự tử để bảo vệ Hải Lan Sát và Lệnh phi

Minh Ngọc tử sát để bảo vệ Hải Lan Sát và Lệnh phi. Ảnh: Saostar.

Minh Ngọc tử sát để bảo vệ Hải Lan Sát và Lệnh phi. Ảnh: Saostar.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm éo le giữa Lệnh phi, Phó Hằng và hoàng thượng thì mối tình gà bông được nhiều khán giả quan tâm nhất thuộc về cặp đôi Hải Lan Sát – Minh Ngọc. Người hâm mộ đều hi vọng cặp đôi này có thể đến được với nhau.

Hải Lan Sát và Minh Ngọc dần nảy sinh tình cảm đôi lứa, vốn đã sắp tiến tới hôn nhân đại sự nhưng lại bị Na Lạp Hoàng hậu giở trò sau lưng. Kết quả Minh Ngọc phải tự sát để bảo vệ nam nhân cô yêu và chủ tử Lệnh phi. Sau khi Minh Ngọc chết, Hải Lan Sát và Lệnh phi bắt tay nhau đối phó Hoàng hậu để báo thù.

Sự xuất hiện của Thuận Tần

Thuận Tần được coi là mỹ nữ có nhan sắc nổi bật nhất chốn hậu cung. Ảnh: Saostar.

Đến chừng tập 60, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng dung nghiêng nước nghiêng thành của đệ nhất mỹ nhân hậu cung Thuận Tần. Nguyên mẫu là Dung phi Hòa Trác thị nổi tiếng trong lịch sử.

“Mỹ lệ vô song, thông minh xuất chúng, dũng cảm kiên cường đều có thể được dùng để miêu tả nàng ta”, một nữ tử như thế có thể nào không khiến hoàng đế say đắm yêu chiều?

Đây được coi là đối thủ nặng kí, có nguy cơ ảnh hưởng tới sự độc sủng mà vui Càn Long dành cho Lệnh Phi. Khán giả rất mong chờ màn tranh đâu giữa hai nữ nhân tài sắc vẹn toàn này.

Lệnh phi sinh hạ Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm

Nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, việc Lệnh phi sinh con là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên đến tập 57, khi chỉ còn hơn 10 tập nữa là kết thúc bộ phim, Lệnh phi vẫn uống thuốc tránh thai và bị vua Càn Long ghẻ lạnh một thời gian. Điều này càng khiến khán giả mang chờ Lệnh phi có hỉ và sinh hạ Hoàng đế tương lai của Đại Thanh.

Khi Thuận tần xuất hiện và chiếm hết ân sủng của Càn Long thì cũng là lúc Lệnh phi đang mang thai. do đó làm bùng lên mâu thuẫn căng thẳng giữa hai nữ nhân này.

Số phận của Ngũ A ca Vĩnh Kỳ

Trong các con của Càn Long, Ngũ A ca Vĩnh Kỳ là vị A ca ưu tú nổi trội nhất và được Càn Long sủng ái nhất.

Tuy nhiên cuộc đời của vị A ca này lại gặp phải nhiều trắc trở. Vừa mới chào đời thì mắc bệnh vàng da, suýt nữa bị Cao quý phi chôn sống. Lớn lên một chút thì bị Du phi - mẹ ruột - làm cho mắc bệnh để thuận lợi vu cáo Thuần Quý phi, thành công khiến Thuần Quý phi bị giáng thành Đáp ứng.

Nếu thuận theo lịch sử thì Ngũ a ca quả thực là nhân tài bạc mệnh, đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 25 do mắc bệnh lao, khiến Càn Long vô cùng đau xót và thương tiếc.

Phó Hằng tử trận và lời nhắn nhủ tới Lệnh phi

Trước khi ra đi vĩnh viễn nơi chiến trường, chàng nhờ Hải Lan Sát nhắn lại với Lệnh phi một câu: “Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không?”

Anh Lạc khi nghe những lời này không nói gì. Tuy nhiên đến khi tất cả mọi người rời đi, nàng mới từ từ nằm xuống, dựa lên gối, nhìn vào khoảng không không người phía trước, trầm tư rất lâu rồi nhẹ nhàng buông một câu: "Được, ta hứa với chàng."

Na Lạp Hoàng hậu đột nhiên bị thất sủng

Trong lịch sử, vào năm Càn Long thứ 30, Ngài tuần du phía nam lần thứ tư, Hoàng hậu cũng theo hầu thánh giá. Khi chuyến đi mới bắt đầu, Càn Long vẫn hết mực yêu thương Hoàng hậu, còn tổ chức lần sinh nhật thứ 48 của bà vô cùng linh đình.

Nhưng khi trở về hoàng cung, Càn Long ra lệnh thu hồi kim sách Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Nhàn quý phi và Nhàn phi đã ban cho bà trước đó. Tang lễ của bà tổ chức theo nghi lễ của Hoàng Quý phi, không có địa cung riêng, không có bài vị, không có cả thụy hiệu như tất cả các Hoàng hậu khác, cũng không được chôn trong Dụ Lăng an táng Hoàng đế mà chỉ được ở nơi chôn cất phi tần. Sự thất sủng đột ngột của Kế hoàng hậu và sự lạnh nhạt, “keo kiệt” của Hoàng đế trong việc tổ chức tang lễ cho bà khiến người đời vô cùng khó hiểu.

Nguyên do vì sao Hoàng hậu lại đột nhiên bị thiên tử chán ghét và xa lánh đến nhường ấy? Tuy không ban chiếu chỉ nhưng tước hết kim sách chẳng khác gì Phế hậu, thậm chí khi qua đời còn không có cả thụy hiệu, chưa từng có một hoàng hậu nào chịu tủi nhục đến thế.

Điều này khiến người xem cũng rất thắc mắc và đang chờ đợi xem nguyên nhân sự việc này được biên kịch Diên Hi công lược lý giải như thế nào.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/he-lo-6-tinh-tiet-gay-can-trong-10-tap-cuoi-dien-hi-cong-luoc-a240876.html