Hé lộ bản hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier?

Mới đây, trên trang cá nhân, BLV Tạ Biên Cương đã hé lộ về bản hợp đồng giữa HLV Philippe Troussier với liên đoàn bóng đá Việt Nam.

BLV Tạ Biên Cương tiết lộ bản hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier.

BLV Tạ Biên Cương tiết lộ bản hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier.

Hôm qua (31/1), HLV Park Hang Seo chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó với rất nhiều thành công. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội và sẽ về quê hương trong ít ngày tới.

Hiện có một số đơn vị muốn có sự phục vụ của chiến lược gia 54 tuổi, trong đó có VFF và bầu Đức... nhưng HLV Park Hang Seo chưa có câu trả lời cuối cùng.

Những ngày qua, báo chí và mạng xã hội đồn đoán HLV Philippe Troussier sẽ là người kế vị ông Park dẫn dắt các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới với nhiều mục tiêu quan trọng.

Mới đây trên trang cá nhân, Bình luận viên Tạ Biên Cương đã hé lộ bản hợp đồng giữa HLV Philippe Troussier với Liên đoàn bóng đá Việt Nam: “Như vậy theo đúng thông tin mà mình đã đưa, HLV Philippe Troussier sẽ là HLV của đội tuyển Việt Nam và không những vậy, ông còn là HLV trưởng của U23 Việt Nam.

Mức lương của vị chiến lược gia người Pháp sẽ nhỉnh hơn so với mức lương cũ của HLV Park Hang Seo và số tiền lương của HLV Troussier sẽ được trả bởi nhà tài trợ. Trước đó thầy Park nhận mức lương sau thuế là 50.000 USD/tháng.

Thời hạn của hợp đồng sẽ là 3 năm chứ không phải 2 năm như một số thông tin đã đưa và khả năng cao tuần tới, VFF sẽ công bố bản hợp đồng với HLV Philippe Troussier.

Về công tác chuyên môn, vị thuyền trưởng người Pháp có dấu ấn lớn khi giúp Nhật Bản lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup 2002”.

HLV Troussier từng làm việc ở Việt Nam trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá PVF. Ông dẫn dắt các đội tuyển trẻ lứa U18, U19 Việt Nam trong một thời gian ngắn trước khi chia tay bóng đá Việt Nam vì những vấn đề ngoài chuyên môn.

Sau khi thông báo không gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo, VFF nhận được nhiều hồ sơ ứng cử vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, trong đó có nhiều HLV nổi tiếng như HLV Dragan Skocic - người từng dẫn dắt đội tuyển Iran giành vé dự FIFA World Cup 2022, hay HLV Robert Prosinecki từng có thời gian làm trợ lý tại đội tuyển Croatia và dẫn dắt đội tuyển Bosnia&Herzegovina.

Trong số này, HLV Troussier nhận được sự chú ý từ VFF vì đảm bảo nhiều tiêu chí mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đặt ra và cũng rất được lòng người hâm mộ Việt Nam.

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 9 tới, trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, ASIAD 19.

Nếu đạt thỏa thuận dẫn dắt cả U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier sẽ nhận nhiệm vụ lớn đầu tiên là tham dự SEA Games 32 vào tháng 5 trên đất Campuchia.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/he-lo-ban-hop-dong-cua-vff-voi-hlv-philippe-troussier-post624368.html