Hé lộ bảng điểm cao 'ngất ngưởng' của á hậu Phương Anh: IELTS 8.0, điểm trung bình THPT 9,5

Á hậu Phương Anh gây ấn tượng với thành tích học tập cực 'khủng' và những con số ấn tượng được thể hiện trong bảng điểm của cô.

Tối 20/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra thành công tại TP.HCM. Đỗ Thị Hà đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác đã xuất sắc giành được chiếc vương miện cao quý, 2 người đẹp khác là Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo lần lượt trở thành Á hậu 1 và Á hậu 2 của cuộc thi.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, cô sinh ra ở TP.HCM nhưng lớn lên ở Biên Hòa, Đồng Nai. Được biết, Phương Anh đã có niềm yêu thích và theo học môn tiếng Pháp từ lúc học lớp 1.

Phương Anh học tiếng Pháp từ thời cấp một tại trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Biên Hòa. Khi cô lên cấp hai, gia đình mới chuyển lên TP HCM sinh sống. Dù thay đổi môi trường học tập, cô vẫn nỗ lực và đạt kết quả cao. Trong đó, cô ghi dấu ấn với thành tích thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM.

Mới đây, cộng đồng mạng nhanh chóng truyền tay nhau loạt hình ảnh chụp lại học bạ THPT của á hậu Phương Anh. Theo đó, nàng á hậu đã xuất sắc đạt thành tích học tập ấn tượng trong suốt những năm tháng học cấp ba. Đáng chú ý, cô còn duy trì thành tích học tập với điểm số trung bình mỗi năm đều đạt 9,5 điểm.

Thành tích học tập "khủng" năm lớp 10 của Phương Anh. Ảnh: Ngoisao.net.

Lên lớp 11, nàng á hậu vẫn giữ vững phong độ với điểm trung bình 9,5. Ảnh: Ngoisao.net.

Ngoài ra, nữ sinh còn giành Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Tiếng Pháp. Nhiều cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện thấy những dòng nhận xét của giáo viên chủ nhiệm dành cho Phương Anh: "Có triển vọng tốt trong tương lai".

Bằng khen đạt giải Ba môn Tiếng Pháp trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016 của Phương Anh. Ảnh: Ngoisao.net.

Với điểm trung bình ba năm học THPT đạt 9,5 cùng thành tích trong các hoạt động ngoại khóa khác, Phương Anh được đại học RMIT trao học bổng toàn phần bốn năm trị giá gần 825 triệu đồng. Cô quyết định chọn học RMIT, dù cô đỗ thêm ba trường danh tiếng khác đó là: đại học Ngoại thương TP HCM, tuyển thẳng vào đại học Ngoại thương Hà Nội và Bách khoa TP HCM.

Ngoài việc thể hiện xuất sắc và giành giải thưởng cao môn tiếng Pháp, Phương Anh còn sở hữu thành tích "khủng" với 8.0 IELTS (Hệ thống Kiểm tra Ngôn ngữ Tiếng Anh Quốc tế).

Á hậu Phương Anh được trao Học bổng toàn phần của ĐH RMIT trị giá gần 825 triệu.

Phạm Ngọc Phương Anh đạt 8.0 IELTS.

Bích Thảo (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/he-lo-bang-diem-cao-ngat-nguong-cua-a-hau-phuong-anh-ielts-80-diem-trung-binh-thpt-95-a347168.html