Hé lộ chân dung nữ tỷ phú Thái Lan 'tung' hơn 2.000 tỷ đồng mua cổ phần nhà máy nước sông Đuống

Bà Jareeporn Jarukornsakul, người đứng đầu tập đoàn WHA, hiện xếp thứ 35 trong danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Thái Lan trong năm 2019 do Tạp chí Forbes bình chọn.

Bà Jareeporn Jarukornsakul. Ảnh: Getty

Bà Jareeporn Jarukornsakul. Ảnh: Getty

Tập đoàn WHA của Thái Lan mới đây đã chi hơn 2.000 tỷ đồng mua 34% cổ phần tại Nhà máy nước mặt sông Đuống. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn này chính là bà Jareeporn Jarukornsakul (51 tuổi).

Bà Jareeporn hiện xếp thứ 35 trong danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Thái Lan trong năm 2019 do Tạp chí Forbes bình chọn.

Bà Jareeporn sinh năm 1967, trong một gia đình có bố mẹ kinh doanh quần áo. Ngay từ khi 10 tuổi, bà Jareeporn đã nghĩ về chuyện khởi nghiệp.

Bà tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Mahidol và lấy bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bangkok. Tới tuổi 26, bà bắt đầu kinh doanh các sản phẩm nhựa và tấm nâng hàng (pallet).

Năm 2003, bà Jareeporn cùng người chồng quá cố là ông Somyos Anantaprayoon sáng lập tập đoàn WHA, với 4 mục kinh doanh chính là logistic kho bãi – xây dựng khu công nghiệp – công nghiệp năng lượng – dịch vụ kỹ thuật số.

Sau hàng loạt những nỗ lực, WHA đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan vào năm 2012.

Năm 2015, WHA mua lại Hemaraj Land and Development Public Company Limited, nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan và đổi tên công ty thành WHA Industrial Development (WHA ID).

WHA ID có hai doanh nghiệp con là WHA Utilities and Power Public Company Limited và WHA Infonite Co.

Mỗi cột mốc của WHA đánh dấu một chương trong câu chuyện cuộc đời của bà Jareeporn và ông Somyos. Bà Jareeporn luôn lãnh đạo công ty với sự hỗ trợ rất lớn từ chồng.

Ở vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành, bà Jareeporn đã đưa lợi nhuận của WHA từ 200 triệu baht vào năm 2012 lên gần 2 tỷ baht vào năm 2015.

Tính đến năm 2017, WHA có vốn thị trường là 57,3 tỷ baht và đạt doanh thu cả năm là 12,4 tỷ baht, đạt lợi nhuận 3,27 tỷ baht.

Ảnh: Getty

WHA có sự hiện diện kinh doanh không chỉ ở Thái Lan, mà còn ở Indonesia, Singapore và Việt Nam. Nhóm này cung cấp đầy đủ cho các nhà khai thác công nghiệp từ kho, hậu cần, đất công nghiệp, nhà máy xây dựng phù hợp, điện lực cho tới giải pháp kỹ thuật số.

Sau khi ông Somyos qua đời vào tháng 2, bà Jareeporn cho biết sau những ngày tháng đau buồn, hiện tại cuộc sống của đã bình thường và niềm đam mê mở rộng tăng trưởng kinh doanh của WHA ở trong nước và nước ngoài vẫn không hề phai mờ.

Kể từ khi quyết định tiến một bước lớn để thành lập WHA, bà Jareeporn đã phải đối mặt với những vấn đề điển hình của bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng cô luôn quan niệm phải suy nghĩ tích cực khi giải quyết vấn đề.

"Cha tôi nói rằng con người sinh ra để tạo ra vấn đề và giải quyết chúng cho đến khi qua đời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng không có vấn đề, không có tiến bộ. Nếu bạn không gặp chúng, bạn không thể cải thiện bản thân, bà Jareeporn nói.

"Vai trò kinh doanh của WHA là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp", bà Jareeporn nói. "Quan trọng hơn, WHA là một công ty Thái Lan đại diện cho đất nước. Tôi luôn tận dụng cơ hội để chia sẻ ý tưởng kinh doanh với chính phủ, lắng nghe nhiều tiếng nói từ khu vực tư nhân và tôi tin tưởng rằng với tư cách là nhà điều hành kinh doanh, mỗi công ty Thái Lan luôn nghĩ về nhiều lợi ích hơn để cải thiện đất nước".

"Ngày nay, WHA có một chiến lược đầy tham vọng để trở thành nơi hấp dẫn nhất đối với các công ty công nghiệp muốn bắt đầu hoặc mở rộng sự hiện diện kinh doanh của họ, không chỉ ở Thái Lan, mà trên toàn khu vực Đông Nam Á", bà Jareeporn chia sẻ.

"Dưới sự lãnh đạo của tôi, WHA có năng lực cung cấp giải pháp một cửa tích hợp cho tất cả khách hàng".

Tại Việt Nam, ngoài khoản đầu tư vào nhà máy nước mặt sông Đuống, tập đoàn của nữ tỷ phú Thái Lan Jareeporn còn sở hữu khoảng 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò (CLWasco).

Mộc Miên (Theo Bangkok Post)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/he-lo-chan-dung-nu-ty-phu-thai-lan-tung-hon-2000-ti-dong-mua-co-phan-nha-may-nuoc-song-duong-a299528.html